Mỹ không rút quân khỏi Afghanistan trước 2014

Mỹ không rút quân khỏi Afghanistan trước 2014
TPO – Đó là tuyên bố của Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Joshua Ernest hôm 30-9, một ngày sau khi quân nhân thứ 2000 của lực lượng quân đội Mỹ tử thương tại chiến trường Afghanistan.
Lính Mỹ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan tới năm 2014 theo kế hoạch
Lính Mỹ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan tới năm 2014 theo kế hoạch.

Cuộc đụng độ mới nhất giữa lực lượng an ninh Afghanistan và liên quân do Mỹ cầm đầu xảy ra ở tỉnh Wardak miền đông hôm 29-9. Giao tranh cướp đi mạng sống của 2 người Mỹ (1 quân nhân và 1 nhân viên công ty nhà thầu). Ngoài ra, có 3 binh sĩ Afghanistan tử vong.

Lầu Năm góc xác nhận binh sĩ mới nhất của nước này thiệt mạng là trung sĩ Riley Stephens của Tiểu đoàn 1, Nhóm Biệt kích Dù số 3. Binh sĩ 39 tuổi không qua khỏi vì những vết thương từ vũ khí cỡ nhỏ của đối phương. Như vậy, tổng số lính Mỹ thiệt mạng tại chiến trường Afghanistan lên tới 2.000 binh sĩ

Phát biểu trước báo giới ngày 30-9, ông Joshua Ernest nhấn mạnh: Tổn thất của quân đội Mỹ ở Afghanistan sẽ không buộc Washington từ bỏ kế hoạch tham gia các hoạt động chiến sự cho đến thắng lợi cuối cùng. Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện thành công sứ mệnh để kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan trước năm 2014.

Theo kế hoạch, các lực lượng nước ngoài dự kiến rút hoàn toàn khỏi Afghanistan cho tới cuối năm 2014. Liên minh quân sự do NATO dẫn đầu chịu trách nhiệm cho kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho các lãnh đạo Afghanistan tại thời điểm đó.

Mỹ bắt đầu hoạt động chiến sự tại Afghanistan vào tháng 10-2001, gần 1 tháng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 11-9-2001 do nhóm khủng bố "Al Qaeda" tổ chức thực hiện nhằm vào nước Mỹ.

An Huy (tổng hợp)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.