Đinh Tuấn Vũ: Hãy xem phim của tôi rồi hãy xem lý lịch

Hình ảnh trong phim “Cuộc đời của Yến”. Ảnh: Nhã Khanh
Hình ảnh trong phim “Cuộc đời của Yến”. Ảnh: Nhã Khanh
TP - Là tên tuổi đạo diễn trẻ tiềm năng từng gặt hái khá nhiều giải thưởng uy tín về điện ảnh nhưng Đinh Tuấn Vũ vẫn nỗ lực không ngừng để vượt qua bản thân và "cái bóng" của gia đình.

Xúc cảm với nông thôn, miền núi

Hai năm trước, Tuấn Vũ trình làng phim điện ảnh đầu tay "Và anh sẽ trở lại". Bộ phim gây ấn tượng khi chuyển tải được những điều lắng đọng, những câu chuyện hồi ức nhuốm màu rêu phong và những xúc cảm mãnh liệt nơi núi rừng Tây Bắc.

Một năm sau, Đinh Tuấn Vũ là cái tên được nhắc đến khá nhiều tại Liên hoan phim Việt Nam 2015 với bộ phim "Cuộc đời của Yến". Bởi ngoài giải thưởng Bông sen Bạc, bộ phim còn giành chiến thắng ở các hạng mục như Nữ diễn viên chính, Âm nhạc, Quay phim, Thiết kế mỹ thuật xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 19. Năm 2016, "Cuộc đời của Yến" tiếp tục được giải Cánh diều Bạc; giải Đạo diễn điện ảnh xuất sắc và Âm nhạc xuất sắc của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Đầu tháng 7 vừa qua, bộ phim này bất ngờ giành giải thưởng lớn Phim hay nhất tại Liên hoan lần thứ 9 Phim công chiếu quốc tế lần đầu do Hội đồng Điện ảnh Philippines tổ chức. Điểm đặc biệt của liên hoan phim này là tất cả các phim quốc tế đến tham dự đều phải lần đầu tiên được công chiếu ở phạm vi quốc tế. Tuấn Vũ chia sẻ, với một đạo diễn trẻ như anh thì đây là phần thưởng ngoài cả mong đợi. 

“Cuộc đời của Yến” kể về Yến, cô bé là nạn nhân của tục tảo hôn, lấy chồng năm 10 tuổi. Đời cô là chuỗi thăng trầm gắn với nhà chồng, với người chồng kém mình một tuổi. Thông qua Yến, khán giả có được cái nhìn về cuộc sống của người phụ nữ Việt xưa. Cái hay của đạo diễn là anh đã kể một câu chuyện khá cũ và quen thuộc với người Việt Nam bằng ngôn ngữ hiện đại và tươi mới. Vấn nạn tảo hôn, ngoại tình, phản bội không còn xa lạ, nhưng qua lăng kính điện ảnh bỗng trở nên mang tính thời cuộc và đáng suy ngẫm hơn.

Anh cũng cho biết khó khăn lớn nhất của ê-kip “Cuộc đời của Yến” là toàn những người trẻ làm phim về những người thuộc thế hệ… ông bà mình. “Trong vòng một năm rưỡi, tôi phải nói chuyện nhiều với ông bà, bố mẹ về cuộc sống thời đó. Nhờ đó, không khí ngày ấy ngấm dần vào tôi.  Tôi cũng cùng êkíp toàn những người trẻ thế hệ 8X- 9X nghiên cứu sách, truyện, phim và mạng internet. Trong quá trình chọn cảnh ở làng quê, chúng tôi đã gặp những con người ở đó. Trò chuyện cùng các ông già, bà già để hiểu thêm những câu chuyện, cuộc đời của họ thời những năm 60 của thế kỷ trước. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nên luôn tò mò và muốn khám phá cuộc sống của những con người, những thân phận nơi vùng quê nông thôn hoặc miền núi. Đó là mảng đề tài luôn mang đến cho tôi những xúc cảm đặc biệt”- Đinh Tuấn Vũ chia sẻ. 

Mới đây, bộ phim "Cuộc đời của Yến" cũng đã chính thức được chọn làm đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự Liên hoan phim ASEAN lần thứ V diễn ra từ ngày 13 -17/9 tại CH Séc. Năm bộ phim từ các nước ASEAN tham gia liên hoan phim lần này được xem là những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, phản ánh một cách chân thực và sinh động về đất nước và con người của mỗi quốc gia thành viên ASEAN.

Người trẻ - Phim nghệ thuật- Biên chế nhà nước

Thường các đạo diễn trẻ vẫn “ngại” vào các cơ quan nhà nước vì sợ gò bó. Họ cũng “ngán” phim nghệ thuật vì sợ… chết đói. Thế nhưng, Tuấn Vũ vẫn bất chấp để chọn đường khó. Bởi lý do rất giản dị: nghệ thuật là con đường dài, hãy cứ luyện tay nghề trong môi trường làm phim chuyên nghiệp đã rồi bay nhảy sau. Cũng chính mục tiêu đó nên Vũ quyết định đầu quân cho Hãng phim Truyện Việt Nam sau khi tốt nghiệp đại học.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống điện ảnh, máu làm phim đã chảy trong huyết quản chàng trai trẻ từ lúc nào không hay. Vũ bảo, ngay từ nhỏ cho đến nay, câu chuyện chính trong mỗi bữa ăn của gia đình anh bao giờ cũng là điện ảnh. Vì vậy, chỉ cần tiếp xúc với kịch bản từ lần đầu tiên, anh đã biết nên xử lý như thế nào. Khi bắt tay vào làm phim, anh cũng được những nghệ sĩ có thâm niên trong nghề là bạn bè của ông bà, bố mẹ tận tình chỉ bảo.

Đinh Tuấn Vũ: Hãy xem phim của tôi rồi hãy xem lý lịch ảnh 1

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

Đinh Tuấn Vũ tốt nghiệp đạo diễn khoá 27 (2007 - 2011) trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh đã từng làm phó đạo diễn cho bộ phim truyền hình lịch sử “Đinh Tiên Hoàng Đế”. Thời sinh viên, bộ phim đầu tay “Sau bức rèm” đã mang về cho Tuấn Vũ giải Tài năng trẻ. Bộ phim ngắn “Khẽ chạm” của anh được nhận bằng khen trong Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2010. Tác phẩm điện ảnh đầu tay “Và anh sẽ trở lại” nhận được giải thưởng kép tại LHP lần thứ 18. Và “Cuộc đời của Yến” không chỉ mang lại cho anh nhiều giải thưởng từ liên hoan phim trong nước mà còn cả trên sân chơi điện ảnh quốc tế.

Không ít đạo diễn trẻ đạt được những thành công như Tuấn Vũ. Nhưng sau những giải thưởng ấy, cùng với những lời chúc tụng là thái độ hoài nghi, săm soi của không ít người. Họ cho rằng vì Vũ sinh ra trong gia đình có ông bà đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, mẹ anh lại là Cục trưởng Cục điện ảnh nên thành công ấy là điều đương nhiên. “Đó là động lực luôn nhắc nhở tôi phải cố gắng! Nếu người bình thường nỗ lực 1 thì tôi phải nỗ lực gấp 3, gấp 5 lần. Những giải thưởng quốc tế đã ghi nhận thành quả của tôi và ê-kip một cách công bằng nhất! Và chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó! Tôi hy vọng mọi người sẽ xem phim của tôi trước khi đọc lý lịch”- đạo diễn trẻ thẳng thắn. 

Để thử thách bản thân, Đinh Tuấn Vũ đã quyết định tiếp cận thị trường làm phim sôi động phía Nam với một dự án phim hài ở vai trò đồng đạo diễn. Bộ phim dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Anh chia sẻ: “Tôi vẫn đang tìm cơ hội học tập, nâng cao tay nghề ở những nơi điện ảnh phát triển như Mỹ, Hàn Quốc. Mơ ước của tôi là mang đến cho khán giả những bộ phim vừa mang giá trị nghệ thuật vừa có doanh thu như anh Victor Vũ đã làm được với “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.