Diện mạo các đặc khu của Quảng Ninh sau sắp xếp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo dự kiến, Quảng Ninh sẽ sắp xếp 171 đơn vị hành chính cấp xã thành 51 đơn vị và 3 đặc khu Vân Đồn, Móng Cái và Cô Tô. Trong trường hợp cấp có thẩm quyền phê duyệt Quảng Ninh có 2 đặc khu thì toàn tỉnh sẽ sắp xếp 171 đơn vị hành chính cấp xã thành 54 đơn vị.

Tại Hội nghị lần thứ 68 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cho ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị trên cơ sở phương án đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, Ban Chấp hành Đảng bộ các địa phương tiếp tục thảo luận, thống nhất về phương án đặt tên cho các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập. Trên cơ sở đó triển khai việc lấy ý kiến nhân dân.

Diện mạo các đặc khu của Quảng Ninh sau sắp xếp ảnh 1

Dự kiến Quảng Ninh sẽ có 3 đặc khu sau sắp xếp.

Đặc biệt, Quảng Ninh dự kiến sẽ có 3 đặc khu là Vân Đồn, Móng Cái và Cô Tô. Trong đó Cô Tô là đặc khu duy nhất có địa giới hành chính đều là biển đảo bao gồm 2 xã và 1 thị trấn sẽ được sáp nhập, tinh gọn.

Vân Đồn nằm ở phía đông tỉnh Quảng Ninh, là một vùng biển nằm trong vịnh Bắc Bộ với 600 hòn đảo lớn nhỏ thuộc hai quần đảo Cái Bầu (tên cũ là Kế Bào) và Vân Hải. Vân Đồn có diện tích khoảng 582km², dân số năm 2023 là khoảng 60 nghìn người, tập trung chủ yếu ở thị trấn Cái Rồng và các xã Đông Xá, Hạ Long, Quan Lạn.

Diện mạo các đặc khu của Quảng Ninh sau sắp xếp ảnh 2

Cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Vân Đồn, nằm ôm trọn vùng vịnh Bái Tử Long, có nhiều đảo đá vôi và những hang động đẹp, lại nối liền với vịnh Hạ Long, di sản thế giới. Các xã đảo tuyến ngoài giáp vịnh Hạ Long (tuyến đảo Vân Hải) có nhiều bãi tắm đẹp, nhiều hải sản ngon, khí hậu trong lành và những di tích lịch sử văn hóa, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế dịch vụ du lịch.

Móng Cái, thành phố nằm bên bờ sông Ka Long, cách thành phố Hạ Long khoảng 170km. Móng Cái giáp với Trung Quốc, có đường biên giới trên biển và đất liền dài hơn 70 km. Là thành phố cửa khẩu nằm dọc theo bờ biển, hầu hết dân cư sinh sống dọc theo bờ và hạ lưu các con sông.

Diện mạo các đặc khu của Quảng Ninh sau sắp xếp ảnh 3

Phường Trà Cổ, Móng Cái.

Kinh tế của Móng Cái theo mô hình thương mại - du lịch - nông - ngư nghiệp. Trong quy hoạch tổng thể, hình thành ba khu chức năng: khu thương mại, khu du lịch và khu công nghiệp. Cửa khẩu Móng Cái là điểm buôn bán rất thuận tiện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhịp độ buôn bán ở đây suốt ngày đêm. Ngành du lịch của Móng Cái đón số khách hàng năm đến gấp hàng chục lần số dân trên địa bàn. TP Móng Cái đóng vai trò là một trong những cửa ngõ quan trọng trong giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Cô Tô là một đảo lớn nhất thuộc cụm đảo Cô Tô - Long Châu, bao gồm đảo Thanh Lân, đảo Cô Tô Lớn và đảo Chằn (Trần), với diện tích tự nhiên gần 46,2km2. Cô Tô giáp hải phận quốc tế với chiều dài gần 200km từ ngoài khơi đảo Trần đến huyện đảo Bạch Long Vĩ. Đảo Cô Tô cách Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 35km, thành phố Cẩm Phả 50km và cách đất liền khoảng 80km. Cô Tô như “cánh cung sơn văn” trên biển, là các lớp phên dậu che chắn cho đất liền.

Diện mạo các đặc khu của Quảng Ninh sau sắp xếp ảnh 4

Bãi đá Móng Rồng huyện đảo Cô Tô.

Cô Tô có ngư trường rộng trên 300km2, huyện đảo này còn có trữ lượng đa dạng sinh học hàng đầu Việt Nam bởi sự hiện diện của hệ sinh thái biển nhiệt đới và cả nhiệt đới. Đặc biệt, Cô Tô có thể bao quát một vùng biển rộng lớn, có nhiều điều kiện để tiếp cận với các tuyến hàng hải quốc tế, ngư trường, bể dầu khí và hành lang kinh tế Thái Bình Dương.

Với những lợi thế về kinh tế, địa chính trị, cả 3 đặc khu của Quảng Ninh sẽ hứa hẹn những bước đột phá ngoạn mục trong thời gian tới. Đây cũng là định hướng tổ chức không gian phát triển của Quảng Ninh phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

MỚI - NÓNG
Cảnh cứu 8 thanh niên xung phong mắc kẹt trong Hang Tám Cô 53 năm trước
Cảnh cứu 8 thanh niên xung phong mắc kẹt trong Hang Tám Cô 53 năm trước
TPO - Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Khúc ca hòa bình" nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngoài 3 phần thuyết minh, trưng bày còn có hoạt cảnh đặc biệt tái hiện câu chuyện về công tác cứu hộ tám thanh niên xung phong tại đường 20 Quyết Thắng (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình) bị mắc kẹt trong hang đá năm 1972.
Người đứng sau ca khúc triệu view của NSƯT Xuân Hinh
Người đứng sau ca khúc triệu view của NSƯT Xuân Hinh
TPO - Ca khúc "Ơn cha" do NSƯT Xuân Hinh thể hiện chạm mốc 7 triệu lượt xem nhờ giai điệu sâu lắng, ca từ xúc động về tình cha. Nhạc sĩ Ngô Huỳnh - tác giả ca khúc - cho biết anh viết nhạc về lòng biết ơn cha mẹ, mong muốn gửi gắm thông điệp yêu thương đến khán giả.
Bình luận