Điện Kremlin bác tin Wagner sẽ cung cấp hệ thống phòng không cho Hezbollah

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Wall Street Journal dẫn nguồn tin tình báo Mỹ giấu tên nói rằng hãng quân sự tư nhân Wagner có kế hoạch cung cấp cho lực lượng Hezbollah ở Li-băng một hệ thống phòng không. Điện Kremlin vừa lên tiếng bác bỏ.
Điện Kremlin bác tin Wagner sẽ cung cấp hệ thống phòng không cho Hezbollah ảnh 1

Khi được hỏi về bài báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Trên thực tế, chúng tôi đã nói rằng một nhóm như vậy (Wagner) không tồn tại. Tất cả những suy nghĩ này không dựa trên điều gì và không có cơ sở”, ông Peskov nói ngày 3/11.

"Vẫn có các kênh liên lạc khẩn cấp giữa quân đội (Nga và Mỹ), và nếu có mối lo ngại thực sự về điều gì đó, họ (người Mỹ) luôn có thể chuyển chúng đến quân đội của chúng tôi", ông nói thêm.

Bài viết của Wall Street Journal nói rằng Wagner có kế hoạch cung cấp hệ thống Pantsir-S1, NATO gọi là SA-22, sử dụng tên lửa phòng không và súng phòng không để đánh chặn máy bay.

Tập đoàn Wagner được Bộ Quốc phòng Nga quản lý kể từ khi ông trùm Yevgeny Prigozhin dẫn quân thực hiện cuộc binh biến hồi tháng 6,

Tổng thống Putin và Điện Kremlin nhiều lần nói rằng không có cơ sở pháp lý cho sự tồn tại của Wagner, vì luật của Nga cấm các lực lượng đánh thuê.

Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Washington chưa xác nhận việc hệ thống phòng không đã được gửi đi chưa, nhưng giới chức Mỹ đang theo dõi những trao đổi liên quan đến Wagner và Hezbollah.

Cũng theo bài viết, hệ thống Pantsir sẽ được cung cấp cho Hezbollah qua ngả Syria, nơi Nga đã hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad khi điều lực lượng đến tham gia cuộc nội chiến ở đó năm 2015.

Tương lai của Wagner vẫn chưa rõ ràng kể từ cuộc binh biến tháng 6 và cái chết của Prigozhin trong vụ rơi máy bay hồi tháng 8.

Khi được hỏi về các bài viết nói rằng Pavel, 25 tuổi, con trai của Prigozhin, đã trở thành lãnh đạo của Wagner, ông Peskov nói: "Đây không phải là câu hỏi dành cho chúng tôi. Đây không phải là chủ đề của chúng tôi và chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về việc này".

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn, và các lực lượng được Iran hậu thuẫn đang cố gắng hỗ trợ Hamas trong cuộc chiến với Israel.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG