Diễn đàn 'Chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS'

Diễn đàn 'Chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS'
TP - Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội phối hợp với các Tổ chức cứu trợ trẻ em Anh (Save the Children) và Tầm nhìn thế giới (World Vision) tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc gia.

Diễn đàn được tổ chức với mục đích giúp trẻ em nói lên những suy nghĩ và mong muốn đối với người lớn, bao gồm cả các lãnh đạo, quản lý về công tác chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng HIV/AIDS,

Gần 150 em đến từ 6 tỉnh, thành phố trong cả nước (Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Thừa Thiên – Huế, TP Hồ Chí Minh và An Giang) đã tham gia diễn đàn, đưa ra các ý kiến, kiến nghị và thông điệp về 3 việc lớn mà người lớn cần phải làm cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS: Giảm phân biệt, kỳ thị, trong đó cần đẩy mạnh công tác truyền thông để mọi người hiểu về HIV/AIDS;

Được tiếp cận thông tin và tư vấn phòng chống HIV/AIDS; Được hỗ trợ và chăm sóc, điều trị, trong đó có hỗ trợ chi phí đi lại khi đi khám và điều trị hàng tháng, được miễn phí các dịch vụ y tế tại cộng đồng.

Tính đến hết tháng 12/2007, cả nước ta có hơn 23.000 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS.

MỚI - NÓNG