Điểm nhấn giáo dục: Giám đốc Sở Giáo dục Cần Thơ làm Phó Ban Tuyên giáo

0:00 / 0:00
0:00
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ Lê Tấn Thủ trao quyết định cho bà Thắm
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ Lê Tấn Thủ trao quyết định cho bà Thắm
TPO - Sau khi xin nghỉ, Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy; Bổ nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội hay TPHCM vẫn thi tốt nghiệp THPT là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần.

Bổ nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 24/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Ông Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV và vừa qua đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Cà Mau với tín nhiệm cao. (xem chi tiết)

Một tỉnh 'trải thảm' đón cử nhân Sư phạm giỏi

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Tuyên Quang, hiện tỉnh có nhu cầu tuyển dụng cử nhân sư phạm loại giỏi, xuất sắc về công tác tại trường THPT chuyên và các trường THPT trọng điểm theo chế độ ưu đãi.

Ứng viên sẽ được tuyển dụng thông qua phương thức xét tuyển và hưởng chính sách hỗ trợ bằng tiền sau khi được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng với mức hỗ trợ như sau: Tốt nghiệp thủ khoa, loại giỏi trở lên được hỗ trợ 55 lần mức lương cơ sở; tốt nghiệp loại xuất sắc được hỗ trợ 50 lần mức lương cơ sở; tốt nghiệp loại giỏi được hỗ trợ 45 lần mức lương cơ sở. (xem chi tiết)

Hai đại học quốc gia của Việt Nam lọt top các trường đại học trẻ tốt nhất thế giới

Tạp chí Times Higher Education - THE công bố Bảng xếp hạng những đại học trẻ tốt nhất thế giới - Young University Rankings 2021.

Theo đó, Việt Nam có hai đại diện có mặt trong bảng xếp hạng uy tín này là Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) (top 251 - 300) và Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (ĐHQGHCM) (top 401+). (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn chương trình đào tạo các trình độ đại học

Lần đầu tiên, Bộ GD&ĐT có quy định chuẩn chương trình đào tạo các trình độ đại học. Với tiếp cận quản lý chất lượng đầu ra, Thông tư này được xem như một công cụ quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo đó, chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo đại học (ĐH) và chương trình đào tạo (CTĐT) chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7: Người học phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trình độ tương đương. (xem chi tiết)

TPHCM vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1, các thí sinh F0-F2 thi đợt 2

Ngày 22/6, Sở GD&ĐT TPHCM đã phát đi văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong tình hình tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM chốt phương án thi theo Bộ GD&ĐT. Cụ thể, các thí sinh đang ở nơi bị phong tỏa hoặc thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế sẽ tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Những thí sinh con lại sẽ thi vào các ngày 7 và 8/7 như lịch trình ban đầu. Để thi đợt 2, phụ huynh, thí sinh phải nộp hồ sơ minh chứng thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 không thể dự thi đợt 1 do nơi ở bị phong tỏa hoặc thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế. (xem chi tiết)

Sau khi xin nghỉ, Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy

Bà Trần Hồng Thắm, 46 tuổi, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo được điều động làm Phó ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ.

Chiều 24/6, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Thành ủy quyết định điều động, bổ nhiệm bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ.

Hôm 14/6, bà Thắm gửi đơn cho Bí thư Thành uỷ, Ban Tổ chức Thành uỷ và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ xin nghỉ việc với lý do bà bị bệnh huyết áp cao phải uống thuốc hàng ngày, gần đây diễn biến huyết áp hay bất thường, bác sĩ chỉ định không được làm việc trong điều kiện cường độ cao và áp lực công việc lớn. Vì vậy, bà Thắm mong lãnh đạo thành phố xem xét, chấp thuận cho nghỉ việc để bà "có điều kiện chăm sóc sức khỏe bản thân và chăm lo cho gia đình được tốt hơn".

Đắk Nông chỉ đạo làm rõ thông tin học trò nghèo bị giữ học bạ

UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Cư Jút kiểm tra, báo cáo vụ việc hiệu trưởng giữ học bạ học sinh vì không có 550 ngàn đồng để đóng tiền quỹ.

Trước đó, giáo viên Trường Tiểu học Hà Huy Tập (xã Tâm Thắng) đã đứng đơn tố cáo hiệu trưởng là ông Nguyễn Ngọc Hải có nhiều sai phạm trong công tác, trong đó có việc giữ lại hồ sơ học bạ của học sinh chỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không nộp đủ 550 ngàn đồng tiền quỹ.

Theo đó, em Y.H theo học tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập. Y.H bị bố mẹ bỏ rơi, được ông bà là Y Liêng nuôi nấng, chăm sóc. Gia đình ông Y Liêng là hộ cận nghèo, hàng ngày đi nhặt rác kiếm sống.

Y.H ngoài giờ học còn phải đi chăn bò (con bò được nhà nước hỗ trợ) phụ giúp ông bà.

Kết thúc năm học 2019-2020, do không có 550 ngàn đồng để đóng tiền quỹ nên bị nhà trường giữ lại học bạ, không thể chuyển cấp nên Y.H phải nghỉ học.

MỚI - NÓNG