Di Maria có đến… 17 người ‘hỗ trợ’ tại World Cup

Di Maria gửi trái tim cho vợ và con gái.
Di Maria gửi trái tim cho vợ và con gái.
Sau khi ghi bàn thắng quý như vàng cho Argentina trước Thụy Sỹ, tiền vệ Di Maria đã ăn mừng bàn thắng bằng cách khum tay thành hình trái tim chĩa ra khán đài.

Với cử chỉ này thì báo chí Argentina đoán thừa ra rằng người vợ xinh đẹp của Di Maria đang có mặt trên sân. Di Maria có thói quen ăn mừng như vậy sau khi yêu rồi kết hôn với người đẹp Jorgelina Cardoso.

Nếu nàng WAGs Jorgelina đến sân cổ vũ thì Di Maria sẽ giơ trái tim về phía khán đài. Còn nếu Jorgelina không thể đến sân thì Di Maria sau khi ghi bàn sẽ giơ cao trái tim hay chĩa đúng ống kính camera để vợ ở nhà xem TV sẽ trông thấy rõ biểu tượng tình yêu mà anh dành cho.

Di Maria có đến… 17 người ‘hỗ trợ’ tại World Cup ảnh 1

Vợ và con gái là động lực cho Di Maria.

Theo báo chí Argentina vừa tìm hiểu, Jorgelina có sang Brazil để cổ vũ Di Maria và tuyển Argentina thi đấu tại World Cup lần này. Nàng WAGs xứ Tango không chỉ đi một mình mà còn dẫn theo đại gia đình với tổng cộng 17 thành viên đi "hỗ trợ" tinh thần cho Di Maria. Cả cha mẹ, anh chị em, thậm chí các cháu của hai nhà đều sang Brazil xem ngôi sao của Real Madrid thi đấu.

Tuy nhiên, người tạo động lực lớn nhất cho Di Maria vẫn là cô vợ Jorgelina Cardoso, người luôn được Di Maria gửi trái tim sau khi ghi bàn. Còn khi phóng viên hỏi về chuyện này, Jorgelina cho biết người tạo động lực lớn nhất cho Di Maria là bé Mia, con gái của hai người. Bởi vậy, Jorgelina luôn mang bé Mia đến sân cổ vũ Di Maria với chiếc áo Argentina có ghi dòng chữ "Papi" sau lưng.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG