Thủ môn Mỹ lập siêu kỷ lục ở World Cup

Howard đã chơi một trận quá xuất sắc
Howard đã chơi một trận quá xuất sắc
TPO - Mỹ thua Bỉ sau 120 phút thi đấu nghẹt thở, nhưng họ có quyền ngẩng cao đầu rời cuộc chơi, đặc biệt là Tim Howard. Thủ thành này đã lập kỷ lục World Cup nhờ cản phá thành công tới 15 cú dứt điểm.

ĐT Mỹ đã phải dừng cuộc chơi tại World Cup 2014, nhưng cái cách họ dừng cuộc chơi khiến người hâm mộ xứ cờ hoa có lý do để hài lòng. Trước một ĐT Bỉ được đánh giá cao hơn, các học trò của HLV Jurgen Klinsmann đã thi đấu đầy quả cảm, cầm hòa trong 90 phút chính thức và chỉ để thua 1-2 ở 30 phút hiệp phụ. Tất cả xứng đáng nhận lời khen, đặc biệt là Tim Howard.

Quả vậy, nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành, lưới của ĐT Mỹ có thể đã rung lên trong 90 phút chính thức. Cả trận, Tim Howard cản phá thành công tới 15 cú dứt điểm từ Eden Hazard và các đồng đội.

15 lần cản phá thành công những cú dứt điểm cũng là kỷ lục trong lịch sử World Cup, vượt qua thành tích 13 pha cản phá mà Ramon Quiroga của Peru lập được trước Hà Lan tại World Cup 1978.

Những màn trình diễn của Tim Howard khiến người hâm mộ Mỹ liên tưởng tới nhân vật Sylvester Stallone trong bộ phim về bóng đá nổi tiếng sản xuất năm 1981 - Escape to Victory.

Xuyên suốt 120 phút, các chân sút của Bỉ đã tung ra 39 cú dứt điểm, trong đó có 17 lần đi trúng mục tiêu. 15 lần bị Tim Howard cản phá và chỉ 2 lần thành công. Hai cái tên đã phá lưới Tim Howard là Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku. Trong khi đó, những Divock Origi, Eden Hazard hay Jan Vertonghen chỉ biết lắc đầu khi những cú dứt điểm của mình bị từ chối bàn thắng.

Ngày hôm qua, Manuel Neuer đảm nhiệm cả vai trò của một libero trong trận đấu giữa Đức và Algeria và có quãng đường di chuyển vào khoảng 5,3km, thì tới hôm nay, Tim Howard hóa “Người nhện” thực sự. Chỉ tiếc là kết cục của hai người lại khác nhau. Neuer cùng Đức đi tiếp, trong khi Mỹ của Howard thì rời cuộc chơi.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.