Đeo băng tuần tra, giả danh dân quân để thông chốt ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nam thanh niên mặc đồ dân quân, đeo băng tuần tra đi xe máy chở hàng cồng kềnh qua chốt kiểm dịch. Lực lượng chốt trực tiến hành kiểm tra và phát hiện người này chỉ là shipper.

Ngày 6/9, Công an phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý P.C.C. (32 tuổi, quê Bình Định) về hành vi “giả danh dân quân tự vệ để thông chốt kiểm dịch”.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một phát hiện C. mặc đồ dân quân tự vệ, đeo băng tuần tra điều khiển xe máy biển số 61B1-558.05 chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông đến chốt.

Đeo băng tuần tra, giả danh dân quân để thông chốt ở Bình Dương ảnh 1

Đối tượng giả danh cán bộ để qua chốt

Thấy nghi vấn nên lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra hành chính, tuy nhiên C. không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ liên quan nên đã mời về trụ sở Công an phường Phú Lợi để làm việc.

Qua đấu tranh, C. khai nhận bộ đồ dân quân tự vệ được người ở quê cho làm kỷ niệm, do thấy việc kiểm dịch gắt gao nên đã lấy mặc với mục đích đi giao hàng gặp thuận lợi hơn khi qua các chốt kiểm dịch.

Đeo băng tuần tra, giả danh dân quân để thông chốt ở Bình Dương ảnh 2

Đối tượng giả dân quân để đi giao hàng

Đeo băng tuần tra, giả danh dân quân để thông chốt ở Bình Dương ảnh 3

Hàng hóa chở cồng kềnh của đối tượng

Ngoài ra, Công an phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) cho biết thêm đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính đối với 9 trường hợp tụ tập ăn nhậu, vi phạm phòng, chống dịch.

Trước đó, quá trình kiểm tra khu trọ tại hẻm đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người tụ tập ăn nhậu, không thực hiện nghiêm “Ai ở đâu ở yên đó”. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tập trung đông người” để xử lý theo quy định của pháp luật.

(Hương Chi)

Hậu Giang: Liên tiếp phát hiện xe luồng xanh vi phạm quy định phòng dịch

Ngày 6/9, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Công an huyện Châu thành A vừa phát hiện, xử lý xe tải “luồng xanh” chạy không đúng lộ trình, không chấp hành yêu cầu quay đầu xe, vượt chốt kiểm soát.

Cụ thể, chiều 5/9, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên Quốc lộ 61C (thuộc ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đã ra hiệu dừng kiểm tra đối với xe tải “luồng xanh” mang BKS 51D-287.64 do tài xế Lê Văn Diện (32 tuổi, trú tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) điều khiển, lưu thông hướng từ TP Cần Thơ về TP Vị Thanh (Hậu Giang).

Qua kiểm tra mã QR Code, xe tải trên lưu thông không đúng lộ trình đăng ký nên lực lượng tại chốt đã yêu cầu quay đầu xe.

Tuy nhiên, tài xế Lê Văn Diện không chấp hành và tăng ga bỏ chạy về hướng TP Vị Thanh.

Lực lượng công an đã tiến hành truy đuổi khoảng hơn 2km thì khống chế được đối tượng. Qua test nhanh, tài xế Diện âm tính với COVID-19.

Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với tài xế về lỗi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, chiều 4/9, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thuộc phường V, TP Vị Thanh phát hiện xe ô tô tải “luồng xanh” BKS 95H1-00.191 chở người từ vùng dịch về địa phương.

Tiến hành test nhanh tài xế, phụ xe và 1 người về từ vùng dịch cho kết quả âm tính với COVID-19, cả 3 người được đưa đi cách ly tập trung.

Trước đó, trong tuần qua, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, xử lý 3 đối tượng có hành vi thuê, sử dụng ô tô tải “luồng xanh” chở người trái phép và giao hàng không đúng quy định tại địa bàn huyện Vị Thủy.

Các vụ việc đang được củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. (Cảnh Kỳ)

Bắt giữ đối tượng lái xe tải vượt chốt, bất chấp hiệu lệnh dừng kiểm tra

Ngày 6/9, Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hà Minh Đạo (SN 1995), ở xã Điền Trung, huyện Bá Thước về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ, ngày 5/9/2021, Hà Minh Đạo cùng bố là Hà Minh Lộc (SN 1971) điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 36C - 145.62, di chuyển theo hướng từ tỉnh Hòa Bình đi huyện Bá Thước. Khi đến chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID- 19 của tỉnh Thanh Hoá đóng trên địa bàn thôn Biện, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành thì tổ công tác đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra và thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Đeo băng tuần tra, giả danh dân quân để thông chốt ở Bình Dương ảnh 4

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Lúc này, Đạo một mình xuống xe và tiến hành khai báo y tế theo hướng dẫn của tổ công tác, còn ông Lộc không xuống xe mà nhờ Đạo khai báo hộ. Tuy nhiên, do Đạo khai báo chưa đầy đủ thông tin nên tổ công tác đã yêu cầu ông Lộc xuống xe khai báo tiếp.

Trong khi thực hiện khai báo y tế, xe của Đạo dừng đỗ ngay trên lòng đường, gây cản trở các phương tiện giao thông phía sau, nên chiến sỹ Trịnh Hùng Hậu thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hoá (thành viên tổ công tác) yêu cầu Đạo điều khiển xe sát vào lề đường, nhường đường cho các phương tiện phía sau lưu thông.

Đeo băng tuần tra, giả danh dân quân để thông chốt ở Bình Dương ảnh 5

Đối tượng Hà Minh Đạo. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Khi chiến sỹ Hậu đang giải thích cho Đạo hiểu rõ về trách nhiệm phải thực hiện khai báo y tế, thì Đạo đã bỏ đi ra xe và kéo mạnh cánh cửa xe, làm trúng vào vùng đầu của chiến sỹ Hậu. Mặc dù lực lượng chức năng giữ cánh cửa, yêu cầu Đạo hoàn thành việc khai báo nhưng đối tượng này vẫn cố tình điều khiển cho xe bỏ chạy. Khi Đạo điều khiển xe chạy được khoảng 200 mét, thì bị tổ công tác truy đuổi, khống chế và bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. (Hoàng Lam)

Nộp phạt 75 triệu đồng cho cuộc nhậu ở sân nhà

Chiều 6/9, Công an thị xã Thái Hòa cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 5 người đàn ông tụ tập ăn nhậu trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với tổng số tiền 75 triệu đồng.

Theo đó, ngày 3/9, tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Thái Hoà, Công an phường Quang Tiến đi kiểm tra, phát hiện tại nhà ông P.Đ.T (SN 1964, trú tại phường Quang Tiến) cùng 4 người gồm: H.V.D (SN 1992), H.V.Q (SN 1987), cùng trú tại xã Nghĩa Tiến; Đ.Q.D (SN 1966) và L.T.K (SN 1967), cùng trú tại phường Hòa Hiếu đang tụ tập ăn nhậu ở sân nhà ông P.Đ.T.

Điều đáng nói, những người này tụ tập ăn nhậu trong lúc địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Đeo băng tuần tra, giả danh dân quân để thông chốt ở Bình Dương ảnh 6

Căn cứ Điểm c, Khoản 3, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Công an thị xã Thái Hòa đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp trên với tổng số tiền 75 triệu đồng đối về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”.

Trước đó, chiều 5/9, Công an thị xã Thái Hòa cũng đã lập biên bản đề nghị UBND thị xã Thái Hòa xử phạt vi phạm hành chính 9 người cùng trú xã Nghĩa Thuận (TX Thái Hoà) tụ tập đánh bài giữa mùa dịch với tổng số tiền phạt 135 triệu đồng. Đồng thời, củng cố hồ sơ xử lý các trường hợp trên về hành vi đánh bạc trái phép. (Thu Hiền)

Tụ tập đánh bài uống nước, 5 công nhân bị phạt 67,5 triệu đồng

Ngày 6/9, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã xử phạt 5 đối tượng tụ tập đánh bài tại phòng trọ.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30, ngày 5/9, nhận thông tin trình báo của người dân, lực lượng công an phường Trảng Dài đã kiếm tra hành chính dãy phòng trọ tại KP4B, phườngTrảng Dài. Tại đây, công an phát hiện có 5 đối tượng đang tụ tập tại một phòng trọ đánh bài.

Đeo băng tuần tra, giả danh dân quân để thông chốt ở Bình Dương ảnh 7

Các đối tượng vi phạm

Qua xác minh các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thanh (24 tuổi) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (29 tuổi) đều ngụ TP.Biên Hòa; Cao Minh Chiến (37 tuổi) và Phạm Văn Tuấn (26 tuổi) quê tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Bình (17 tuổi, không rõ địa chỉ) đều là công nhân thuê phòng trọ ở.

Các đối tượng khai nhận do trong thời gian nghỉ giãn cách xã hội, các đối tượng cùng dãy trọ đã tụ tập đánh bài ai thua sẽ phải trả tiền mua nước uống.

Công an phường phối hợp với tổ kiểm tra liên ngành 814 của phường tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhóm đối tượng này về hành vi tụ tập trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt mỗi người số tiền 15 triệu đồng về hành vi vi phạm biện pháp phòng dịch. Riêng Nguyễn Văn Bình chưa đủ 18 tuổi đã bị lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng. Tổng số tiền xử 5 đối tượng phải nộp phạt là 67,5 triệu đồng. (Mạnh Thắng)

MỚI - NÓNG