Nhiều xe hổ vồ được cấp 'luồng xanh' dàn hàng thông chốt cửa ngõ

Nhiều xe hổ vồ được cấp 'luồng xanh' dàn hàng thông chốt cửa ngõ
TPO - Theo quy định giấy “luồng xanh” chỉ dành cấp cho xe tải chở hàng thiết yếu, xe chở người phòng chống dịch... Tuy nhiên tại Hà Nội giấy luồng xanh đang được cấp cho cả xe tải chở đất cát, phế thải xây dựng. Tại nhiều chốt cửa ngõ hiện nay, xe tải loại hổ vồ (Howo) đang chạy từng đoàn và được thông chốt.
Nhiều xe hổ vồ được cấp 'luồng xanh' dàn hàng thông chốt cửa ngõ ảnh 1

Hiện tại các chốt cửa ngõ như Pháp Vân - Cầu Giẽ (Thanh Trì), Cầu Giẽ - QL1 (Phú Xuyên), đường từ khu vực Văn Giang về trung tâm Hà Nội (Gia Lâm), QL6 - QL21 (Xuân Mai, Chương Mỹ)… đang là những chốt có lượng xe tải công trường loại hổ vồ hoạt động nhiều nhất.

Nhiều xe hổ vồ được cấp 'luồng xanh' dàn hàng thông chốt cửa ngõ ảnh 2

Tại chốt Cầu Giẽ (QL1), những tuần đầu sau khi lập chốt chỉ có xe tải chở hàng, xe cá nhân có nhu cầu đi qua chốt, tuy nhiên hơn 1 tuần nay, chốt xuất hiện nhiều xe tải công trường loại hổ vồ hoạt động nhộn nhịp, lấn hết cả đường các phương tiện chở hàng khác.

Nhiều xe hổ vồ được cấp 'luồng xanh' dàn hàng thông chốt cửa ngõ ảnh 3

Nhiều thời điểm, đặc biệt là buổi trưa và đêm tối xe chạy thành từng đoàn

Nhiều xe hổ vồ được cấp 'luồng xanh' dàn hàng thông chốt cửa ngõ ảnh 4

Trên thùng các xe này chủ yếu là chở phế thải xây dựng, đất cát phục vụ các công trình dọc 2 bên QL1 cũ.

Nhiều xe hổ vồ được cấp 'luồng xanh' dàn hàng thông chốt cửa ngõ ảnh 5

Lực lượng chốt trực hầu như chỉ dừng kiểm tra xác suất xe hổ vồ lưu thông qua chốt. Trong ảnh là cả một đoàn xe hổ vồ có đeo thẻ luồng xanh chờ thông chốt Cầu Giẽ khi được CSGT dừng xác suất để kiểm tra giấy đi đường.

Nhiều xe hổ vồ được cấp 'luồng xanh' dàn hàng thông chốt cửa ngõ ảnh 6

Tuy nhiên, lực lượng chức năng cứ dừng kiểm tra là phát hiện nhiều xe không có giấy đi đường, có một số xe có giấy luồng nhưng lại chạy sai hành trình. Trong ảnh: Thanh tra giao thông dừng kiểm tra và phát hiện xe hổ vồ 29H-74690 có tới 2 giấy luồng xanh (ảnh nhỏ), nhưng sau khi quét thì phát hiện 1 giấy hiện thông tin, giấy còn lại (vòng tròn đỏ) hiện thông tin hành trình nhưng xe tải hổ vồ đã đi sai hành trình được cấp. Sau đó tổ công tác đã yêu cầu xe quay đầu.

Nhiều xe hổ vồ được cấp 'luồng xanh' dàn hàng thông chốt cửa ngõ ảnh 7

Do các xe thường chạy từng đoàn, nên mỗi khi lực lượng chức năng chỉ cần dừng kiểm tra một trường hợp, lập tức gây ùn ứ, các xe hổ vồ khác xếp thành hàng dài bịt kín một chiều đường.

Nhiều xe hổ vồ được cấp 'luồng xanh' dàn hàng thông chốt cửa ngõ ảnh 8

Tại chốt cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Thanh Trì) những ngày qua, PV Tiền Phong cũng phát hiện, nhiều xe công trường hổ vồ cũng lưu thông qua chốt.

Nhiều xe hổ vồ được cấp 'luồng xanh' dàn hàng thông chốt cửa ngõ ảnh 9

Với chốt tại đường Ecopark - trung tâm Hà Nội (Gia Lâm), những ngày qua cũng có nhiều xe hổ vồ chở phế thải, vật liệu xây dựng chạy qua. Một số xe được PV Tiền Phong đề nghị tổ công tác kiểm tra thì phát hiện không có luồng xanh, hoặc có nhưng xe chạy sai hành trình.

Theo Chỉ thị 17 về giãn cách phòng chống dịch do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký ngày 23/7/2021, thành phố chỉ cho phép cấp giấy đi đường cho xe phục vụ thi công các dự án trọng điểm của thành phố, trung ương triển khai trên địa bàn Hà Nội. Danh sách cụ thể các dự án này đã được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký, nêu rõ trong văn bản số 2397.

Với công trình cấp quận, huyện cho đến nay UBND thành phố và các sở ngành có liên quan là Sở Xây dựng, Sở GTVT vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể và vẫn yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị giãn cách số 17 của thành phố.

Vậy nhưng, hầu hết các xe công trường hổ vồ chúng tôi ghi nhận lưu thông trên đường và thông chốt các chốt cửa ngõ những ngày qua là xe đang phục vụ tại các dự án thi công của quận, huyện.

Tin liên quan