Khởi tố, bắt giam bị can 'thông chốt', dùng gậy đuổi đánh công an

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi bị ngành chức năng yêu cầu quay lại chốt để thực hiện khai báo y tế thì Điệp đã dùng gậy cao su, dây thắt lưng đuổi đánh công an.

Ngày 2/9, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Điệp (33 tuổi, trú thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/8, Điệp điều khiển xe máy không mang khẩu trang, không dừng khai báo y tế khi chạy qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 của UBND xã Cẩm Bình. Lúc này Thượng úy Nguyễn Đức Tuấn đang làm nhiệm vụ trực chốt, yêu cầu Điệp quay lại để thực hiện quy trình khai báo y tế theo quy định.

Khởi tố, bắt giam bị can 'thông chốt', dùng gậy đuổi đánh công an ảnh 1

Điệp tại cơ quan công an.

Tại đây, Điệp đã có hành vi dùng lời nói thô tục xúc phạm lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát; dùng tay tát vào mặt và cầm gậy cao su, dây thắt lưng đuổi đánh Thượng úy Tuấn, khiến anh Tuấn bị thương.

Làm việc tại công an, Điệp khai, bản thân lúc đó có sử dụng rượu bia nên không kiềm chế được hành vi của bản thân vì thế đã gây ra sự việc trên. Công an xác định, Điệp từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và hủy hoại tài sản và một tiền sự đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.