Dùng xe đầu kéo chở 6 người 'thông chốt' trong thời gian giãn cách xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù TP Vinh đang thực hiện các biện pháp nâng cao trên một mức so với Chỉ thị 16, tuy nhiên một tài xế đã dùng xe đầu kéo chở 6 người thông chốt, bị công an phát hiện và xử phạt.

Ngày 4/9, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết vừa phát hiện và lập biên bản xử phạt tài xế và 6 hành khách vi phạm quy định phòng chống dịch.

Trước đó, vào khoảng 16h10 chiều 3/9, tại đường Nguyễn Trãi giao nhau với đường Nguyễn Chí Thanh và đường Mai Lão Bạng (xã Nghi Phú, TP Vinh), Tổ tuần tra kiểm soát cơ động số 1, Công an TP Vinh phối hợp với chốt kiểm soát số 43 phát hiện xe ô tô đầu kéo biển số 37C-138.31 do anh T.X.A (SN 1964, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh) chở 6 người đều trú tại TP Vinh để ra ngoài thành phố trong thời gian giãn cách mà không có lý do cần thiết.

Dùng xe đầu kéo chở 6 người 'thông chốt' trong thời gian giãn cách xã hội ảnh 1

Nhóm người chen chúc trong cabin xe đầu kéo

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 5 người ngồi chen chúc phía sau ghế lái và ghế phụ. Như vậy, trong cabin chật hẹp của chiếc xe dầu kéo, có chứa đến 7 người, bao gồm cả tài xế A. và một người ngồi ghế phụ.

Tài xế A. khai nhận, chở 6 người ra khỏi TP Vinh để đi đến Khu công nghiệp Nam Cấm và Khu công nghiệp Đông Hồi (TX Hoàng Mai). Những người này không xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định cho việc ra ngoài đường lúc TP Vinh đang thực hiện các biện pháp nâng cao trên một mức so với Chỉ thị 16.

Dùng xe đầu kéo chở 6 người 'thông chốt' trong thời gian giãn cách xã hội ảnh 2

Công an TP Vinh đã lập biên bản xử phạt đối với 7 trường hợp vi phạm

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với 7 người trên theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Phạt 7,5 triệu đồng chủ cửa hàng tiện lợi bán lẻ cho người dân

Thông tin từ UBND xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, địa phương vừa lập biên bản xử lý một chủ cửa hàng tiện lợi vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

Theo đó, sáng 4/9, tổ công tác xã Nghi Phú phát hiện cửa hàng tiện lợi tại Chung cư Golden City 6A do chị N.T.Q.T làm chủ, ngang nhiên bán thịt lợn, bánh trung thu cho người dân.

Quá trình xác minh, cửa hàng không nằm trong chuỗi cung ứng thực phẩm theo quy định của thành phố, đã đóng cửa dừng hoạt động trong thời gian qua. Tuy nhiên, sáng nay lại mở cửa để bán hàng cho người dân sai quy định.

Dùng xe đầu kéo chở 6 người 'thông chốt' trong thời gian giãn cách xã hội ảnh 3

Chị T. mở bán lẻ cho người dân bị phát hiện và xử phạt

Căn cứ Khoản 2, Điều 14, Nghị định 117 về "Hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền", tổ công tác đã lập biên bản đối với chị T. số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, TP Vinh đã ban hành Kế hoạch 189/KH-UBND, trong đó quy định rõ đối với các siêu thị, siêu thị mini, các cửa hàng bán lẻ, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố không được phép bán lẻ mà chỉ được phép bán hàng trực tiếp cho các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố có tổ chức bếp ăn tập thể tập trung.

Xử lý 4 thanh niên bật nhạc nhảy nhót ngoài đường giữa mùa dịch

Sáng 4/9, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an thị trấn Phước An đang làm rõ nhóm thanh niên ra đường nhảy nhót, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Công an huyện xác định, 4 thanh niên xuất hiện trong clip ở xã Ea Yông (huyện Krông Pắk). Thời điểm 4 thanh niên bật nhạc nhảy nhót diễn ra tại 1 quán ở địa bàn thị trấn Phước An. "Bốn thanh niên đang đợi chủ quán bán bún để mang về thì bật nhạc rồi ra đường nhảy nhót, hát hò và 1 người đi cùng đang chờ trên ô tô quay lại, đăng tải lên mạng xã hội", phía Công an huyện cho hay.

Trước đó, tối 3/9, trên mạng xã hội Faebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 4 thanh niên ra đường, bật nhạc bài hát "Rồi tới luôn" - đang hot trên Tik Tok để nhảy nhót, hát hò trước một quán bún.

Trong đó, có 2 người không đeo khẩu trang, 1 người kéo khẩu trang xuống cằm và không giữ khoảng cách. Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bình luận bày tỏ thái độ bức xúc với hình ảnh những thanh niên reo hò trong clip vì địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15+.

Cùng ngày, Công an phường Tân Lập (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa làm đề xuất gửi UBND TP.Buôn Ma Thuột để xử phạt hành chính đối với một thanh niên tự ý rời khỏi nhà khi đang bị cách ly.

Ngày 2/9, tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 phường Tân Lập phát hiện Lê Đăng Tài (SN 1983, trú hẻm 51 đường Võ Thị Sáu, phường Tân Lập) đang cách ly tại nhà nhưng tự ý lấy xe máy ra khỏi nhà, không có lý do trong thời điểm thực hiện Chỉ thị 16.

Sau khi bị phát hiện, Tài được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm và đưa về nhà tiếp tục cách ly theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản đề xuất mức xử phạt từ 5-12 triệu đồng đối với Lê Đăng Tài.

Đến nay, Đắk Lắk ghi nhận 1185 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó đang điều trị 888 trường hợp; 286 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh và 11 trường hợp qua đời.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì chở người về từ vùng dịch

Ngày 4/9, thông tin từ Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với tài xế T.V.Đ. (36 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) về hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Theo đó, tối ngày 3/9, tổ tuần tra lưu động Công an huyện Tân Hiệp phối hợp Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tân Hiệp đặt tại tuyến tỉnh lộ 963, phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 70A-147.33 lưu thông theo hướng cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và rẽ vào tỉnh lộ 963 xuống địa bàn xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Dùng xe đầu kéo chở 6 người 'thông chốt' trong thời gian giãn cách xã hội ảnh 4

Tài xế Đ. (bìa phải), T.K.H và N.T.A cùng phương tiện vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trên xe lúc này có 3 người. Tài xế tên T.V.Đ (36 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), 2 người còn lại là T.K.H. (19 tuổi, hộ khẩu thường trú huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) và ông N.T.A. (55 tuổi, hộ khẩu thường trú huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Cả 3 người đều có đầy đủ các giấy tờ xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Qua làm việc, 2 người này khai nhận do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên đã thuê tài xế Đ. chở từ tỉnh Tây Ninh về Giồng Riềng (Kiên Giang) và U Minh (Cà Mau), mỗi người 3,5 triệu đồng.

Sau khi xử phạt hành chính tài xế Đ., Công an huyện Tân Hiệp đã đưa H. và A. về địa phương để đi cách ly tập trung theo quy định.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.