Denilson tự tin sẽ thành công tại Việt Nam

Denilson tự tin sẽ thành công tại Việt Nam
TP - Hôm qua, Xi măng Hải Phòng (XM.HP) tổ chức buổi lễ ra mắt chính thức tân binh đắt giá Denilson tại Hải Phòng. 14 giờ mới bắt đầu nhưng từ trước đó nửa giờ đồng hồ, hàng trăm cổ động viên Hải Phòng đã vây kín lối vào khách sạn để chờ đón Denilson.

>> Cổ động viên Hải Phòng ngây ngất với Denilson
>> Video clip: Denilson "làm xiếc" với bóng

Và khi ngôi sao Brazil này xuất hiện đã tạo nên một bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.

Các cổ động viên Hải Phòng đua nhau ùa vào khách sạn để chạm tay vào thần tượng của mình trong sự bất lực của lực lượng bảo vệ.

Denilson tự tin sẽ thành công tại Việt Nam ảnh 1

Khán giả tràn xuống sân để tiếp cận Denilson sau buổi tập. Ảnh: Trường Huy

Tại buổi họp báo, Denilson nhận được một cơn mưa câu hỏi và tiền vệ này tỏ ra cực kỳ tự tin với mọi câu trả lời của mình.

Denilson tuyên bố: “Đúng là tôi chưa biết nhiều về bóng đá Việt Nam, nhưng tôi hy vọng sẽ cố gắng thích nghi. Trước mắt tôi sẽ thi đấu cho XM.HP một thời gian và sau đó tôi sẽ quyết định có nên gắn bó lâu dài với nơi này hay không”.

Lương kỷ lục ở V-League

Denilson đến Hải Phòng theo sự giới thiệu của nhà môi giới Mauro - người từng đưa Leandro, De Jesus, tới đây.

Bản hợp đồng của Denilson không được tiết lộ cụ thể về tài chính nhưng theo một số nguồn tin, Hải Phòng phải chi ra số tiền kỷ lục tại V-League với tiền lương 40.000 USD mỗi tháng, gấp bốn lần mức lương mà Lee Nguyễn đang nhận ở HA.GL, chưa kể phí chuyển nhượng hơn 300.000 USD.

Về lý do tại sao lại chọn XM.HP chứ không phải bất cứ một đội bóng nào khác tại Việt Nam để đầu quân, Denilson tâm sự:

“Thứ nhất XM.HP là đội bóng đầu tiên của Việt Nam đặt lời mời ký hợp đồng với tôi. Thứ hai, tôi muốn trải nghiệm ở một môi trường bóng đá mới mẻ như Việt Nam. Thi đấu tại Việt Nam sẽ giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích”.

Bất chấp việc đã qua sườn dốc phong độ và hiện tại trông có vẻ hơi thừa cân nhưng Denilson vẫn tự tin khẳng định anh sẽ thành công tại Việt Nam. Denilson nói:

“Tên tuổi cũng như tài năng của tôi đã được cả thế giới biết đến nên không phải lo ngại chuyện thương hiệu của tôi sẽ bị ảnh hưởng nếu thi đấu không thành công.

Dù ở Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới thì Denilson cũng vẫn mãi là Denilson. Thế nên chuyện tên tuổi của tôi bị lu mờ ở Việt Nam là điều không thể xảy ra”.

Là một ngôi sao danh tiếng nhưng Denilson tỏ ra rất hòa đồng với cầu thủ XM.HP cũng như cổ động viên Hải Phòng. Bất cứ ai cũng có thể chụp ảnh chung hay xin chữ ký của Denilson và nụ cười luôn nở trên môi Denilson.

Denilson thừa nhận anh rất bất ngờ và cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu mà các cổ động viên Hải Phòng dành cho mình và Denilson hứa hẹn sẽ nỗ lực thi đấu tốt nhất để mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Nói là làm, ngay trước buổi tập chiều qua của XM.HP, Denilson - mang áo số 99 - một lần nữa lại làm hơn 7.000 khán giả tại sân Lạch Tray mê đắm với những màn biểu diễn xiếc cùng trái bóng của mình.

Sự có mặt của Denilson báo hiệu sẽ có một cơn sốt vé khủng khiếp ở trận đấu XM.HP – SHB Đà Nẵng vào cuối tuần này, bất chấp việc XM.HP đã tăng giá vé như là một biện pháp để bù lại chi phí đã bỏ ra để tuyển mộ Denilson.

Tuy nhiên, khác với lần tăng giá vé hồi đầu mùa giải, lần này các cổ động viên Hải Phòng đón nhận thông tin tăng giá vé với thái độ bình thường và thậm chí không ít khán giả còn coi đây là sự đương nhiên vì XM.HP phải bỏ ra một số tiền cực lớn để mang Denilson về với sân Lạch Tray.

HLV Calisto: Denilson cần thời gian thích nghi

Hôm qua, dù vừa về tới Việt Nam nhưng HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto đã kịp thời cập nhật thông tin về việc Denilson gia nhập XM.HP.

HLV Calisto nói: “Sự có mặt của Denilson tại XM.HP là điều tích cực cho hình ảnh của đội bóng này. Nhờ đó chất lượng và hình ảnh của V-League nói chung và bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng được nâng cao hơn trong con mắt bạn bè quốc tế”.

HLV Calisto cũng cảnh báo: “Đừng vội mong rằng sự xuất hiện của Denilson sẽ giúp XM.HP lột xác hoàn toàn, bởi cậu ấy dù có đẳng cấp thế giới thực sự nhưng đã 32 tuổi nên chắc chắn không còn phong độ như trước. Vả lại, dù có là siêu sao thế giới thì Denilson cũng cần phải có thời gian để thích nghi với đội bóng mới”.

MỚI - NÓNG