Đến WEF, Hàn Quốc sẽ vận động viện trợ vắc xin cho Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra trong tuần này, Hàn Quốc sẽ kêu gọi viện trợ vắc xin và các loại hàng hóa y tế khác cho Triều Tiên, dù điều này cần ngoại lệ đối với những biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, một quan chức cấp cao Hàn Quốc hôm nay cho biết.
Đến WEF, Hàn Quốc sẽ vận động viện trợ vắc xin cho Triều Tiên ảnh 1

Bà Na Kyung-won dẫn đầu đoàn quan chức Hàn Quốc dự Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)

Trong suốt 2 năm thế giới đối phó với đại dịch, Triều Tiên khẳng định nước này không có ca mắc COVID-19 nào. Nhưng cách đây 2 tuần, Triều Tiên báo cáo khoảng 2,95 triệu người bị sốt và 68 trường hợp tử vong, dẫn đến việc áp dụng lệnh phong tỏa và các biện pháp chống dịch khác.

“Gửi vắc xin cần được ưu tiên vì tỷ lệ tiêm chủng ở Triều Tiên được tin là đang ở con số 0”, bà Na Kyung-won, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, nói với Reuters ngay trước lúc dẫn đoàn lên đường sang Davos, Thụy Sĩ, để dự WEF.

Bà cho biết bà sẽ thảo luận về Triều Tiên với ông Peter Maurer - chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), và ông Seth Berkley - giám đốc điều hành của liên minh chia sẻ vắc xin toàn cầu Gavi, cùng các lãnh đạo kinh tế và chính trị khác.

“Nếu hỗ trợ trực tiếp không thực hiện được, chúng tôi có thể tham gia dự án do các tổ chức quốc tế như ICRC điều hành. Chúng tôi sẽ làm theo cách thực chất”, bà Na cho biết.

Đặc phái viên Hàn Quốc khẳng định sẽ tập hợp ủng hộ để cho phép ngoại lệ đối với các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, từ đó có thể vận chuyển nhiên liệu và máy phát điện cho Triều Tiên nhằm đảm bảo nguồn vắc xin.

Việc tạm nới lỏng trừng phạt là ý tưởng mà một nghị sĩ Hàn Quốc từng là nhà ngoại giao của Triều Tiên gợi ý gần đây.

“Tôi đồng ý rằng chúng ta cần ngoại lệ nếu cần thiết, dù có khả năng Triều Tiên tiếp tục có hành động thử vũ khí khiêu khích, làm hỏng tình cảm tích cực của cộng đồng quốc tế”, bà Na nói.

Cuối tuần qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden khẳng định sẵn sàng cung cấp vắc xin cho Triều Tiên.

Nhưng cả hai nhà lãnh đạo đều cho biết họ chưa nhận được phản hồi từ Bình Nhưỡng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.