Demi Moore ly hôn chồng trẻ

Demi Moore ly hôn chồng trẻ
TPO – Ngôi sao phim “Hồn ma” quyết định nói lời chia tay anh chồng trẻ lăng nhăng sau sáu năm chung sống.
Demi và chồng trẻ làm đám cưới hồi năm 2005
Demi và chồng trẻ làm đám cưới hồi năm 2005.

Sau scandal ngoại tình của Ashton Kutcher cách đây hai tháng, mới đây Demi Moore đã chính thức ra một thông báo cho biết cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với anh chồng kém cô tới 15 tuổi.

“Là một người phụ nữ, một người mẹ và người vợ, có những giá trị và lời thề thiêng liêng tôi đã cố gắng gìn giữ, và tôi đã chọn cách tiếp tục bước đi tiếp trong cuộc sống, dù rằng lúc này tôi rất đau khổ và buồn bã. Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn cho tôi và gia đình, tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi.” - Demi Moore cho biết.

Ashton Kutcher vẫn lên trang Twitter cá nhân nói rằng anh mãi mãi trân trọng khoảng thời gian anh sống cùng Demi: “Kết hôn là một trong những điều khó khăn nhất trong đời và thật không may mắn, đôi lúc chúng ta lại gặp thất bại.”

Ashton Kutcher cùng chồng cũ và con riêng của vợ
Ashton Kutcher cùng chồng cũ và các con riêng của vợ.

Demi Moore và Ashton Kutcher làm đám cưới vào tháng 9 năm 2005. Trong sáu năm chung sống, anh chồng 33 tuổi đã nhiều lần lừa dối vợ và đỉnh điểm là vụ qua đêm với cô nàng tiệc tùng Sara Leal 22 tuổi tại khách sạn Hard Rock hồi tháng 9 vừa qua – thời điểm kỷ niệm sáu năm ngày cưới của vợ chồng anh.

Hiện Demi Moore cũng đang chuẩn bị cho cuộc phân chia tài sản trị giá 290 triệu đô la của vợ chồng cô.

Nữ diễn viên nổi tiếng qua bộ phim “Hồn ma” Demi Moore năm nay 48 tuổi. Cô từng kết hôn với nam diễn viên Bruce Willis. Sau khi “đường ai nấy đi”, cô hẹn hò với chàng trai trẻ kém mình 15 tuổi Ashton Kutcher từ năm 2003. Ashton cũng rất thân thiết với các con riêng và chồng cũ của vợ.

Trang Thu
Theo Celeb

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.