Đêm đầu tiên sau 2 năm xa cách, vợ chết lặng khi thấy chồng làm điều này

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Chồng cháu là người đàn ông tốt, ngay từ lúc yêu đã không tính toán so đo khi cháu lớn hơn chồng 2 tuổi, vì vậy bác tin rằng nếu cháu tế nhị, khéo léo trong chuyện tình cảm riêng tư và tôn trọng chồng thì tổ ấm của cháu lại êm đềm hạnh phúc thôi. 

Theo bác, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Làm đẹp để giữ chồng và đêm 'tân hôn' bẽ bàng sau 2 năm xa cách, chuyện ngoại tình của chồng cháu với gái quán nếu nguyên nhân đơn giản là do cháu tránh né việc yêu vì sợ hỏng công trình thẩm mĩ sửa mũi, sửa môi, bơm ngực, hút mỡ bụng của mình thì vẫn còn cơ hội để níu kéo hạnh phúc gia đình đấy cháu ạ. 

Nếu thực sự vợ chồng cháu còn tình cảm với nhau, còn muốn duy trì hôn nhân để bên nhau đến trọn đời, để chung tay nuôi dạy các con trưởng thành, khôn lớn, thì cháu nên chủ động thu xếp thời gian ngồi lại với chồng, bày tỏ hết mọi suy nghĩ dẫn đến việc làm chưa được chồng ủng hộ đó để chồng thông cảm bỏ qua cho mình mà hàn gắn hôn nhân . 

Bác không cho việc làm của cháu là sai lầm mà chỉ nghĩ rằng cháu chưa cân nhắc kĩ, chưa bàn bạc để có sự đồng thuận của chồng và cháu quá lạm dụng ngay một lúc để tân trang, nâng cấp cơ thể nên mới xảy ra trục trặc. 

Chồng cháu là người đàn ông tốt, ngay từ lúc yêu đã không tính toán so đo khi cháu lớn hơn chồng 2 tuổi, vì vậy bác tin rằng nếu cháu tế nhị, khéo léo trong chuyện tình cảm riêng tư và tôn trọng chồng thì tổ ấm của cháu lại êm đềm hạnh phúc thôi. 

Mọi việc bây giờ là tùy thuộc vào cách ứng xử của cháu, mong cháu bình tĩnh, sáng suốt để đạt được kết quả như ý cháu nhé. Chúc cháu may mắn. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.