Đề xuất dừng thu phí đường bộ với xe máy từ 2016

Đề xuất dừng thu phí đường bộ với xe máy từ 2016
TP - Sở GTVT Hà Nội vừa có báo cáo về việc thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô. 

Theo đó, Hà Nội đã bắt đầu triển khai thu phí từ 1/1/2013 và thu về cho Quỹ Bảo trì đường bộ của thành phố 55 tỷ đồng (năm 2013); 36 tỷ đồng (năm 2014, đạt 13,28% kế hoạch); 6 tháng đầu năm 2015 đạt 3,6 tỷ đồng (3% kế hoạch). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thu phí sử dụng đường bộ đối với môtô đạt thấp, trong đó có công tác liệt kê gặp nhiều khó khăn, triển khai công tác thu của một số quận, huyện, thị xã chưa thực sự tích cực, chưa có chế tài cụ thể đối với các trường hợp chây ỳ…

Sở GTVT đề xuất, thống nhất với chủ trương của Quỹ Bảo trì đường bộ T.Ư và Bộ GTVT, cho phép tạm thời dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô từ 1/1/2016 để chờ phương án tổ chức thu hợp lý và thuận tiện hơn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.