Triển lãm năm nay thu hút gần 100 doanh nghiệp tiêu biểu đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Ấn Độ… cùng hàng nghìn lượt khách tham quan. Không chỉ giới thiệu công nghệ tiên tiến trong thiết kế, chế tạo, linh kiện và giải pháp tiết kiệm năng lượng, triển lãm còn mở ra diễn đàn kết nối doanh nghiệp, khuyến khích hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ.
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, triển lãm tập trung giới thiệu công nghệ mới nhất trong ngành, đồng thời định hướng phát triển theo xu thế xanh hóa, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh.
Ông Võ Hồng Sơn, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công Thương khu vực miền Trung – miền Nam nhấn mạnh: “Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày công nghệ, mà còn là cầu nối hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, cùng hướng tới mục tiêu phát triển ngành thang máy an toàn – thông minh – bền vững”.
Theo ông Sơn, để ngành thang máy Việt Nam phát triển bền vững, cần sớm hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật với quốc tế, đồng thời khuyến khích đổi mới công nghệ và tăng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện. Ngoài ra, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua các diễn đàn, triển lãm chuyên ngành là hết sức quan trọng.
Báo cáo của Future Market Report cho thấy, quy mô thị trường thang máy toàn cầu ước đạt hơn 17,5 tỷ USD năm 2024 và có thể tăng lên 28,4 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng bình quân 6,2%/năm. Tại Việt Nam, hiện có trên 480.000 thiết bị thang máy đang vận hành, nhu cầu lắp đặt mới mỗi năm từ 40.000 – 45.000 thiết bị, đặc biệt trong các dự án nhà ở xã hội, khu đô thị, trung tâm thương mại và công trình công cộng.
Với dân số đô thị chiếm khoảng 42% trên hơn 100 triệu dân, cộng thêm đà tăng trưởng kinh tế nhanh và mạnh mẽ, nhu cầu hạ tầng giao thông thẳng đứng được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ, tạo động lực cho ngành thang máy Việt Nam mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.