Tạo hệ sinh thái để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển bền vững

TPO - Sau sáp nhập, TPHCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu được xác định là ba “cực tăng trưởng” mới, mở ra không gian phát triển rộng lớn cho ngành công nghiệp hỗ trợ. Trong bối cảnh đó, Sở Công Thương TPHCM cùng Trung tâm Phát triển CNHT đang chủ động kiến tạo hệ sinh thái, kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn FDI, đồng thời chuẩn bị năng lực cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt trước làn sóng AI và chuyển đổi công nghệ.

Bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TPHCM có những chia sẻ với báo Tiền Phong xung quanh vấn đề này.

Sau khi sáp nhập ba địa phương thành vùng TPHCM mở rộng, thành phố đã có bước đi nào để định hình phát triển công nghiệp hỗ trợ, thưa bà?

Ngay khi chính thức sáp nhập từ ngày 1/7, Sở Công Thương TPHCM đã tổ chức cuộc họp xác định chiến lược phát triển dựa trên ba cực tăng trưởng: TPHCM giữ vai trò trung tâm tài chính – dịch vụ; Bình Dương là hạt nhân công nghiệp và Bà Rịa – Vũng Tàu là đầu mối logistics – cảng biển. Cách định vị này tạo ra thế “kiềng ba chân” rất vững chắc, giúp định hình lại toàn bộ chuỗi cung ứng khu vực phía Nam.

Với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đây là vận hội lớn. Việc kết nối giữa không gian sản xuất tại Bình Dương, cảng biển tại Vũng Tàu và trung tâm điều phối – dịch vụ tại TPHCM sẽ rút ngắn thời gian, chi phí, đồng thời mở ra hệ sinh thái mới, hiện đại hơn.

Các doanh nghiệp có thể tận dụng được hệ thống hạ tầng, logistics và thị trường sẵn có để tăng tốc. Tuy nhiên để có thể thành công và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng học hỏi, cải tiến máy móc và cải thiện quy trình sản xuất, vận hành nhằm bắt kịp các xu thế mới.

2-3.jpg
Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đang đứng trước vận hội mới để tăng tốc, phát triển. Ảnh: Uyên Phương

Được biết, thành phố đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ, trong bối cảnh có nhiều thay đổi về địa giới hành chính, hội nghị năm nay có điểm gì mới để đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp và nhà đầu tư?

Năm nay là năm đặc biệt. Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ thu hút rất nhiều doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) nổi tiếng tham gia như Samsung, Bosch, Toyota, Lego… Điều đó cho thấy các doanh nghiệp FDI đang rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm đối tác trong nước để nội địa hóa chuỗi cung ứng. Đơn cử như Tập đoàn Bosch đã tham gia hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam nhiều năm liền để khảo sát năng lực cung ứng và tiềm năng đầu tư của doanh nghiệp nội.

Không chỉ dừng lại ở kết nối, chúng tôi cũng thiết kế hội nghị như một “bàn đàm phán mở”, nơi doanh nghiệp nội có thể tiếp cận nhu cầu thực tế, tiêu chuẩn kỹ thuật, lộ trình chuyển giao công nghệ… từ phía các tập đoàn lớn. Bên cạnh đó, nhiều chương trình hỗ trợ kỹ thuật cũng được đưa ra như “smart factory” của Samsung Electronic hay tư vấn cải tiến nhà cung cấp nội địa của Toyota, góp phần nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt.

2-1.jpg
Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI. Ảnh: Uyên Phương

Bà có thể chia sẻ rõ hơn về vai trò của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước hiện nay và cách họ tiếp cận cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu?

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp nội đang rất nỗ lực. Tại khu vực Bình Dương (nay thuộc TPHCM), nhiều doanh nghiệp đã phát triển mạnh nhờ định hướng công nghiệp hỗ trợ. Ví dụ như công ty Bách Tùng sau nhiều năm cung ứng ở lĩnh vực cơ khí chính xác, chế tạo thì hiện đã chuyển sang một bước nữa là cơ khí chính xác chế tạo trong lĩnh vực y tế; hay công ty Việt San từ chỗ gia công cơ khí chính xác nhỏ nhưng nay cũng đã mở thêm 3 nhà máy…

Với lợi thế về chính sách sau sáp nhập, các doanh nghiệp ở Bình Dương hay Bà Rịa – Vũng Tàu giờ có thể tiếp cận các gói kích cầu, chương trình hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ của TPHCM. Họ không còn là “vệ tinh” bên ngoài mà đã trở thành một phần trong hệ sinh thái công nghiệp của thành phố.

Điều quan trọng nhất là doanh nghiệp phải nhận ra mình không đứng một mình. Trong một chuỗi cung ứng toàn cầu, ai cũng có thể tham gia nếu đáp ứng được tiêu chuẩn từ linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị y tế đến sản phẩm công nghiệp bán dẫn.

Trong xu hướng toàn cầu hóa, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, TPHCM có chiến lược gì giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chuyển mình?

Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch phát triển nhà cung ứng dài hạn. Trước mắt là hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình tham gia chuỗi cung ứng quốc tế, tập huấn kỹ năng, chuẩn hóa quy trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các “ông lớn” FDI.

Bên cạnh đó, chúng tôi thực hiện khảo sát nhỏ trong cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ để đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng. Đây là hai lĩnh vực then chốt nếu muốn công nghiệp hỗ trợ Việt Nam không bị bỏ lại phía sau.

Rất nhiều nhà máy hiện vẫn vận hành theo cách truyền thống, chưa ứng dụng AI trong quản lý sản xuất hay bảo trì thiết bị. Điều này khiến chi phí cao, hiệu quả thấp và khó đáp ứng yêu cầu từ các đối tác quốc tế. Vì thế, chúng tôi sẽ kết nối với các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế để triển khai các khóa đào tạo AI ứng dụng trong sản xuất, giúp doanh nghiệp chuyển đổi số thực chất chứ không chỉ là “hô khẩu hiệu”.

1.jpg
Bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TPHCM. Ảnh: Uyên Phương

Vậy đâu là thách thức lớn nhất mà doanh nghiệp CNHT đang đối mặt?

Thách thức lớn nhất là năng lực nội tại còn yếu. Một số doanh nghiệp vẫn chỉ gia công đơn lẻ, chưa đầu tư bài bản vào công nghệ, nhân lực và quản trị. Ngoài ra, thiếu thông tin thị trường, không biết nhà đầu tư cần gì, dẫn đến sự lệch pha cung cầu.

Chúng tôi mong muốn thay đổi điều đó bằng cách tăng cường các kênh tương tác: hội chợ, sàn giao dịch công nghiệp, diễn đàn kỹ thuật… để nhà cung ứng và nhà mua hàng gặp nhau thường xuyên hơn. Quan trọng hơn, là xây dựng lòng tin. Khi doanh nghiệp FDI thấy đối tác nội địa có năng lực và cam kết, họ sẽ sẵn sàng chuyển giao đơn hàng.

Như bà chia sẻ, nhiều doanh nghiệp FDI đang có xu hướng nội địa hóa chuỗi cung ứng. Đây có phải là thời điểm vàng cho doanh nghiệp Việt?

Đúng vậy. Sau đại dịch và những đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, các tập đoàn đa quốc gia ngày càng ưu tiên sản xuất tại chỗ. Họ không chỉ quan tâm đến giá thành mà còn yêu cầu về độ ổn định, chủ động, đáp ứng nhanh. Đây chính là cơ hội “vàng” để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn.

Thực tế cho thấy, những doanh nghiệp có sự chuẩn bị từ trước như Lion Global (sản xuất linh kiện ngành hàng không, vi mạch) hay công ty Bách Tùng đang tiếp cận rất tốt với thị trường toàn cầu. Điều đó chứng minh rằng nếu đủ năng lực và sự chủ động, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể trở thành đối tác chiến lược chứ không chỉ là nhà gia công cấp thấp.

Bà có thể chia sẻ thêm kỳ vọng của Trung tâm trong thời gian tới?

Chúng tôi kỳ vọng sau sáp nhập, TPHCM mở rộng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ mạnh mẽ của cả nước, là nơi quy tụ cả doanh nghiệp FDI lẫn nội địa cùng phát triển. Không chỉ là cầu nối cung cầu, chúng tôi muốn đóng vai trò là đơn vị thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường năng lực sản xuất và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, bền vững.

Chúng tôi cũng đặt mục tiêu cụ thể, hàng năm sẽ hỗ trợ thêm nhiều doanh nghiệp nội có cơ hội tiếp cận đơn hàng mới từ các tập đoàn lớn; đồng thời xây dựng một hệ thống dữ liệu mở về năng lực nhà cung cấp để doanh nghiệp FDI dễ dàng tìm kiếm, kết nối. Với tinh thần đó, chúng tôi tin rằng công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên mạnh mẽ trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Cám ơn bà

Cùng chuyên mục

Cứ 7 phút là thêm một doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI

Cứ 7 phút là thêm một doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI

Trong năm qua đã có khoảng 75.000 doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng AI lần đầu. 26% doanh nghiệp Việt Nam hiện đã ứng dụng công nghệ AI với tốc độ tăng trưởng 44% so với năm 2025. Như vậy, cứ 7 phút lại có thêm một doanh nghiệp mới ứng dụng AI tại Việt Nam. Mức tăng trưởng này đã nâng tổng số doanh nghiệp đang sử dụng AI ở Việt Nam lên gần 250.000...

Ngân hàng rốt ráo huy động vốn quốc tế

Ngân hàng rốt ráo huy động vốn quốc tế

TPO - Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tín dụng và các dự án đầu tư tăng cao, các ngân hàng không chỉ cạnh tranh huy động tiền gửi trong nước mà còn đẩy mạnh các kênh vốn dài hạn như phát hành trái phiếu quốc tế và tìm kiếm nguồn vốn từ các định chế tài chính nước ngoài. Xu hướng này giúp đa dạng hóa nguồn vốn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị tỷ giá, kỳ hạn và chi phí vốn.

Tự định giá xăng dầu: Doanh nghiệp lo bị đầu mối chi phối

Tự định giá xăng dầu: Doanh nghiệp lo bị đầu mối chi phối

TPO - Dự thảo nghị định mới được kỳ vọng đưa thị trường xăng dầu vận hành cạnh tranh hơn, nhưng các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ lo quyền quyết định giá và nguồn hàng vẫn nghiêng về phía thương nhân đầu mối. Nếu chi phí không được phân bổ rõ ràng, doanh nghiệp cuối chuỗi có thể tiếp tục rơi vào cảnh càng bán càng lỗ.

Cổ phiếu NVL thoát sàn, PNJ vẫn chờ 'giải cứu'

Cổ phiếu NVL thoát sàn, PNJ vẫn chờ 'giải cứu'

TPO - VN-Index mất hơn 9 điểm trong phiên cuối tháng 9 khi áp lực bán gia tăng về cuối ngày 30/9. Giữa lúc dòng tiền khá thận trọng, NVL bất ngờ đảo chiều khỏi giá sàn với gần 100 triệu cổ phiếu được sang tay, trong khi PNJ tiếp tục “trắng bên mua”.

SmartPID Tuner – Dấu ấn “Make by EVNGENCO1” trên hành trình làm chủ công nghệ điều khiển nhà máy điện

SmartPID Tuner – Dấu ấn “Make by EVNGENCO1” trên hành trình làm chủ công nghệ điều khiển nhà máy điện

Đổi mới sáng tạo tại EVNGENCO1 không chỉ bắt đầu từ những ý tưởng mới, mà còn từ những bài toán rất cụ thể trong vận hành sản xuất. Khi kỹ sư trực tiếp đối diện với những vấn đề kỹ thuật của nhà máy và tìm cách giải quyết bằng chính năng lực nghiên cứu của mình, những giải pháp “Make by EVNGENCO1” từng bước được hình thành. SmartPID Tuner - phần mềm tự động nhận dạng và chỉnh định hệ thống điều khiển quá trình nhiệt - là một dấu ấn trên hành trình đó.

Vĩnh Long đứng đầu cả nước thực hiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Vĩnh Long đứng đầu cả nước thực hiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo đồng bộ ở các cấp và các nhiệm vụ liên quan; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; cắt giảm và đơn giản hóa TTHC… Kết quả minh chứng khi Vĩnh Long xếp loại xuất sắc (xếp hạng 1/34 tỉnh, thành phố) khi thực hiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phát hiện vi phạm về trái phiếu tại nhiều doanh nghiệp

Phát hiện vi phạm về trái phiếu tại nhiều doanh nghiệp

TPO - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra, xử phạt Công ty cổ phần COMA 18, Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land với các vi phạm về công bố thông tin, sử dụng vốn huy động từ trái phiếu và giao dịch với bên liên quan…

Chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Mastercard nhấn mạnh đà phát triển thanh toán số tại Việt Nam

Chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Mastercard nhấn mạnh đà phát triển thanh toán số tại Việt Nam

Ông Jon Huntsman, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch phụ trách Tăng trưởng Chiến lược của Mastercard, vừa có chuyến thăm Việt Nam và tham dự một loạt cuộc gặp gỡ cấp cao với các cơ quan Chính phủ, nhà quản lý và các đối tác trong ngành. Chuyến công tác này một lần nữa khẳng định cam kết của Mastercard trong việc tiếp tục đồng hành cùng hệ sinh thái thanh toán số của Việt Nam và đáp ứng những nhu cầu đang ngày càng phát triển của thị trường.

Signify Việt Nam mang ánh sáng năng lượng mặt trời đến 15 xã khó khăn tại Tuyên Quang

Signify Việt Nam mang ánh sáng năng lượng mặt trời đến 15 xã khó khăn tại Tuyên Quang

Nằm trong chương trình Thắp sáng cộng đồng (Brighter Community) của Signify Foundation, Signify Việt Nam đã phối hợp cùng các đối tác doanh nghiệp, đã lắp đặt 800 bộ đèn năng lượng mặt trời và gần 400 bóng đèn LED tại 15 xã đặc biệt khó khăn, trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn 18.000 người dân.

Bất ngờ việc PNJ trả tiền mua vàng, kim cương

Bất ngờ việc PNJ trả tiền mua vàng, kim cương

TPO - Theo chính sách mới, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đưa ra thời gian nhận tiền khi khách hàng bán vàng, kim cương dao động từ 2-120 ngày kể từ ngày giao dịch, tùy loại sản phẩm.

Sắp tới mỗi cửa hàng xăng dầu một giá: Sáng tăng, chiều giảm?

Sắp tới mỗi cửa hàng xăng dầu một giá: Sáng tăng, chiều giảm?

TPO - Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - cho biết, dự thảo nghị định mới trao quyền quyết định giá xăng dầu cho doanh nghiệp, thay vì Nhà nước công bố giá cơ sở định kỳ. Khi đó, mỗi cửa hàng có thể áp dụng mức giá khác nhau và có thể tăng vào buổi sáng nhưng giảm ngay trong ngày nếu doanh nghiệp thay đổi.