Dạy giới trẻ học làm nông

Dạy giới trẻ học làm nông
TP - Là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhiều trường học ở Thái Lan bắt đầu cung cấp kỹ năng sống, giúp giới trẻ kiếm tiền thông qua việc làm nông.
Bạn trẻ Thái Lan làm ruộng Ảnh: The Nation
Bạn trẻ Thái Lan làm ruộng Ảnh: The Nation.

Rajaprajanughor ở tỉnh Phitsanulok là trường đầu tiên dạy bạn trẻ cách gieo trồng lúa và sau đó đã có nhiều trường áp dụng.

Trường Rajaprajanughor nằm giữa vùng rừng núi thuộc có nhiều đất để làm nông, nhưng hầu hết bạn trẻ chưa biết nhiều về nghề trồng lúa.

Hiệu trưởng nhà trường Banchorn Chanda nói: “Chúng tôi mong muốn giới trẻ Thái Lan nhận thức được giá trị của hạt gạo luôn gắn liền với cuộc sống của họ. Việc 800 học sinh trực tiếp tham gia trồng lúa giúp giảm được gánh nặng ngân sách chi cho 3 bữa ăn mỗi ngày và cung cấp nhiều kỹ năng và kiến thức cho họ”.

Theo tính toán của trường, việc học sinh tham gia làm nông giúp cắt giảm 30% chi phí thực phẩm mỗi năm. Ngoài việc trực tiếp tham gia trồng lúa, học sinh cấp 1 được học lý thuyết về lợi ích của gạo, cấp 2 bắt đầu tiến hành các nghiên cứu về gạo và mọi thứ liên quan giúp tăng chất lượng...

Ngoài trồng lúa, học sinh còn được thực hành trồng các loại rau quả khác cũng như nấu nướng, nuôi gia súc gia cầm. “Học sinh của chúng tôi được học các kỹ năng sống và làm việc để có trách nhiệm hơn trong cuộc sống”, Hiệu trưởng Banchorn nói.

Cũng theo Banchorn, những trường học ở thành phố vốn ít đất cũng có thể áp dụng chương trình này thông qua việc dạy học sinh trồng hoa, chăm sóc gia súc ở những khoảnh đất nhỏ.

Suriya Boonarb, 18 tuổi, cho biết cậu bắt đầu trồng lúa và rau quả từ khi còn là học sinh lớp 4. Suriya được hưởng nhiều lợi ích từ chính sách khuyến khích học sinh làm nông thông qua việc thu mua sản phẩm. Suriya kiếm được gần 10.000 baht mỗi năm qua việc làm nông và hiện cậu có một khoản tiền gửi ngân hàng. Suriya cho biết sẽ sử dụng số tiến có được từ việc bán sản phẩm làm nông để chi trả học phí đại học.

“Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, không có tiền để học đại học. Sau khi học hết phổ thông ít nhất tôi có thể kiếm tiền từ việc làm nông để tiếp tục theo học đại học và còn rèn luyện được tính kiên trì, sống có trách nhiệm”, Suriya nói.

M.C
Theo The Nation

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG