Dấu ấn tuyên truyên viên 'đến từng ngõ, gõ từng nhà' vì môi trường

Trao Giải thưởng Cuộc thi “Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường”.
Trao Giải thưởng Cuộc thi “Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường”.
TPO - Phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi “Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nhiều nội dung và hình thức phong phú; đã thực hiện phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân trong phân loại, xử lý rác thải, hướng dẫn nhân dân xây dựng mô hình sinh kế, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ và làm đẹp cảnh quan môi trường. Nội dung tuyên truyền hướng dẫn mang tính “cầm tay, chỉ việc”.

   Ngày 25/12, tại Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn tổ chức trao Giải thưởng Cuộc thi “Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường”.

Cuộc thi “Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường” gồm 4 nội dung: Thi phóng sự, Thi Tiểu phẩm tuyên truyền, Thi ảnh, Thi Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu. Sau gần 6 tháng triển khai Cuộc thi, T.Ư Đoàn nhận được nhiều tác phẩm dự thi với nội dung đa dạng, phong phú.

Kết quả, thể loại phóng sự: Giải nhất thuộc về Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh với phóng sự “Tuyên truyền viên chung tay giữ môi trường xanh”. Giải Nhì thuộc về “Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn” Tỉnh đoàn Bắc Kạn. Giải Ba là “Mô hình 200 đồng, Biến rác thành tiền – Góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường”, Tỉnh đoàn Đồng Tháp.

Thể loại Video clip Tiểu phẩm tuyên truyền: Giải nhất là tiểu phẩm "Chuyện ở bản Bu" - Xã Châu Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An). Giải Nhì là Tiểu phẩm “Chuyện nhà ông sạch” - Xã Tân Đức (huyện Phú Bình, Thái Nguyên). Giải Ba là tiểu phẩm “Tôi hiểu ra rồi” - Xã Hợp Thành (huyện Phú Lương, Thái Nguyên). Giải khuyến khích là tiểu phẩm “Lỗi tại ai” - Xã Hòa Hải (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, giải nhất là xã Tân Đức, huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Giải Nhì là xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Giải Ba là xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Thể loại ảnh, chỉ có 1 giải ba được trao cho Đoàn xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Dấu ấn tuyên truyên viên 'đến từng ngõ, gõ từng nhà' vì môi trường ảnh 1 Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Cuộc thi “Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận: Qua các tác phẩm dự thi cho thấy, các tuyên truyền viên đã chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, với nhiều nội dung và hình thức phong phú; đã thực hiện phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân trong phân loại, xử lý rác thải, hướng dẫn nhân dân xây dựng mô hình sinh kế, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ và làm đẹp cảnh quan môi trường.

Những nội dung tuyên truyền hướng dẫn mang tính “cầm tay, chỉ việc”, giúp người dân xây dựng, duy trì và vận hành hiệu quả mô hình; đã huy động được đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân chung tay vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cùng nhau trồng những hàng cây, đường hoa đẹp mắt trên khắp các tuyến đường; nhiều địa phương đã sáng tạo trong việc sử dụng những lốp xe bỏ đi để làm nên những chậu hoa đẹp mắt; tận dụng những khoanh cống để làm bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng, làm cho cánh đồng giảm đi sự ô nhiễm…

Từ những việc làm trên đã tác động đến suy nghĩ và thay đổi nhận thức của người dân, làm cho môi trường trở nên xanh, sạch, đẹp, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu.

 Để thực hiện  tiêu chí về môi trường nói riêng và thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 nói chung, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai các nội dung: Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đặc biệt môi trường khu vực nông thôn.

 Tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể; phổ biến, giới thiệu đến đoàn viên, thanh niên và đông đảo nhân dân các mô hình tiên tiến bảo vệ môi trường khu vực nông thôn.

 Đối với 6 tỉnh đã thành lập 30 mô hình “Đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã”, cần tiếp tục duy trì hoạt động của các đội, đổi mới phương thức hoạt động, nội dung hoạt động của các đội để hoạt động của các đội tuyên truyền viên thực sự cụ thể, hiệu quả và có tác động rõ rệt đến ý thức của người dân tại các địa phương. Từ đó, nhân rộng mô hình này đến các xã, các huyện còn lại trong toàn tỉnh.

Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức trao giải thưởng Cuộc thi video, clip tuyên truyền về nêp sống văn hóa trong thanh niên nông thôn và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2018.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.