Đất hoang ở Thủ đô

Thực tế tại nhiều quận, huyện của Hà Nội trong 15 năm sau thời điểm mở rộng địa giới hành chính nhức nhối hàng đầu phải kể đến là tình trạng dự án treo, dự án “ôm” đất bỏ hoang. Trong đó các quận huyện có số lượng dự án bỏ hoang đất gây bức xúc nhiều nhất phải kể đến là Mê Linh, Hoài Đức, Thạch Thất...

Dự án bỏ hoang đất gây lãng phí rất lớn khi hàng trăm ha không đưa được vào sản xuất, không tạo ra của cải vật chất và cũng gây thiệt hại cho chính hàng trăm doanh nghiệp đã bỏ tiền đầu tư lập dự án, thuê thiết kế, quy hoạch, làm hạ tầng...

Ngay tại Đông Anh, mặc dù trên giấy, số lượng dự án sử dụng đất đã “giăng kín” với số vốn đăng ký hàng tỷ đô la Mỹ. Nhiều dự án đã làm lễ động thổ, quây tôn, treo biển, khởi công rùm beng nhưng thực chất vẫn án binh bất động chờ thủ tục, giải phóng mặt bằng và nhiều lý do khác! Và đương nhiên là hàng trăm ha đất bờ xôi ruộng mật thu hồi của nông dân tiếp tục bỏ hoang chưa thể đưa vào khai thác...

Đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho hay, những năm gần đây số lượng các dự án được cấp mới tại Hà Nội giảm mạnh và chủ yếu do vướng mắc về thủ tục. Thống kê của Bộ Xây dựng cũng cho thấy rất rõ thực trạng này tại Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh thành phố khác đang có hàng trăm dự án lớn vướng mắc pháp lý.

Trả lời tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI vào sáng 5/7 vừa qua, nói về tình trạng xử lý dự án chậm tiến độ, bỏ hoang đất, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết lý do: Số lượng dự án lớn, trải qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp; chính sách, quy định của pháp luật có nhiều thay đổi qua các thời kỳ; quá trình triển khai có nhiều diễn biến mức độ khác nhau; thủ tục liên quan nhiều cấp, nhiều ngành và chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật.

Thành phố tập trung xử lý những dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm còn lại, nằm trong 135 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và 404 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tiếp tục kiểm tra, thanh tra và kết luận đối với 173 dự án do ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đề xuất mới, tiếp tục kiến nghị xử lý.

Tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai, Thanh Trì và quận Hà Đông, báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV mới đây, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết, tới đây, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị nhằm khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thành phố cũng sẽ quyết liệt rà soát các dự án có sử dụng đất chậm triển khai; tiếp tục kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm.

Cách đây 15 năm, ngày 29/5/2008, Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và các tỉnh, có hiệu lực từ 1 tháng 8 cùng năm. Từ diện tích gần 1.000 km2 và dân số khoảng 3,4 triệu người, Hà Nội sau khi mở rộng có diện tích 3.328,8 km2 và dân số 6.232.940 người, nằm trong 17 thủ đô lớn nhất thế giới!

Hy vọng, với sự vào cuộc quyết liệt của Thành ủy và các cơ quan chức năng của thành phố, tình trạng dự án treo, ôm đất bỏ hoang sẽ được giải quyết dứt điểm trong thời gian tới, thực sự góp phần giải phóng được nguồn lực đất đai, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô.