Có 47 kết quả :

Phân lô 'băm nát' Đảo Ngọc, chung cư nhà ở xã hội vừa bàn giao đã thấm nước

Phân lô 'băm nát' Đảo Ngọc, chung cư nhà ở xã hội vừa bàn giao đã thấm nước

TPO - Đất làng nơi lên giá bạc tỷ, chỗ phải tạm dừng giao dịch; Phân lô, tách thửa 'băm nát' Đảo Ngọc ở Quảng Ngãi; Hàng chục chung cư ở Đà Nẵng ngấm nước khi vừa bàn giao cho người dân; Thị trường bất động sản những tháng cuối năm sẽ ra sao?;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên cầu 'Cầu hôn', biểu tượng mới của Phú Quốc

Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên cầu 'Cầu hôn', biểu tượng mới của Phú Quốc

TPO - Cầu Hôn Kiss Bridge tọa lạc tại Sunset Town - thị trấn Hoàng Hôn, Nam Phú Quốc. Khác với những cây cầu khác thường được nối liền với nhau thì Cầu Hôn Phú Quốc có một nhịp cầu bỏ trống rộng khoảng 50cm chính giữa. Khoảng cách này được ví như cảm xúc rung động trong tình yêu và chỉ được lấp đầy khi hoàng hôn lãng mạn buông xuống lúc chiều tà.
Sen Group và hành trình thay đổi diện mạo của Phú Quốc

Sen Group và hành trình thay đổi diện mạo của Phú Quốc

Từ một điểm đến khá mờ nhạt, ít người biết đến, giờ đây Phú Quốc đang vươn mình mạnh mẽ trở thành hòn ngọc của du lịch Việt Nam. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, Phú Quốc đã thu hút hàng trăm dự án nghìn tỷ mang tầm vóc quốc tế. Trong quá trình trở mình đầy mạnh mẽ đó không thể phủ nhận vai trò của những “người tiên phong” là các chủ đầu tư đã và đang “thay áo mới” cho Đảo Ngọc.
Sông Dương Đông, TP. Phú Quốc.

Phú Quốc tìm giải pháp ‘cứu’ sông Dương Đông

TPO - Sông Dương Đông là một trong hai con sông lớn trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở "đảo ngọc" đã gây ra những tác động xấu đến môi trường, khiến sông bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Bãi Ông Lang - nơi chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn tuyệt đẹp Việt Nam.

Phong cách nghỉ dưỡng Retreat: Tìm nơi 'đủ xa để riêng tư, đủ gần để tận hưởng'

Trong trạng thái “bình thường mới” được thiết lập, tạo tiền đề cho ngành du lịch phát triển và bứt phá, thay vì tìm đến những địa điểm vui chơi đông người, du khách đang có xu hướng tìm đến những khu nghỉ dưỡng riêng tư, gần gũi với thiên nhiên để vừa có thể tận hưởng cảm giác thư thái, an nhiên vừa đảm bảo sự an toàn ở kỷ nguyên “Covid”.
Khách du lịch đổ về Phú Quốc, chính quyền lo ngại dịch COVID-19

Khách du lịch đổ về Phú Quốc, chính quyền lo ngại dịch COVID-19

TPO - Theo thống kê, lượng khách đến với “đảo ngọc” Phú Quốc trong những ngày qua đạt hơn 22 ngàn lượt (cao hơn so với ngày thường và thấp hơn so với cùng kỳ). Tuy nhiên, dịch COVID – 19 bùng phát ở một số địa phương, chính quyền thành phố đảo đang lo ngại trong vấn đề kiểm soát dịch bệnh.
Nỗi đau đảo ngọc

Nỗi đau đảo ngọc

TP - Kể từ khi có QĐ 178/2004 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về qui hoạch phát triển đảo Phú Quốc thành “thiên đường du lịch” đến nay, Hòn Ngọc trên biển Tây Nam của Tổ quốc phát triển mạnh mẽ. 
Hàng trăm nắp cống trên tuyến đường đẹp nhất đảo Phú Quốc bị trộm cắp

Hàng trăm nắp cống trên tuyến đường đẹp nhất đảo Phú Quốc bị trộm cắp

TPO - Tỉnh lộ 957 (Cửa Lấp - An Thới) dài hơn 15km vừa mới hoàn thành cách đây không lâu, đây là con đường hai chiều được cho là đẹp nhất huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vì có khá nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp đang mọc lên. Tuy nhiên, dọc hai bên đường hàng trăm miệng cống trống hoác như một "cái bẫy" chực chờ người đi đường.