Rực rỡ pháo hoa chào mừng thành phố Phú Quốc

TPO - Những khoảnh khắc đáng nhớ của người dân Phú Quốc (Kiên Giang) khi được chứng kiến những màn pháo hoa lung linh được bắn lên không trung trong buổi lễ công bố nghị quyết thành lập thành phố.  
Rực rỡ pháo hoa chào mừng thành phố Phú Quốc ảnh 1 Tối ngày 8/1, tại khu đô thị mới An Thới, hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh tập trung về đây rất đông để theo dõi buổi lễ công bố quyết định thành lập thành phố Phú Quốc.
Rực rỡ pháo hoa chào mừng thành phố Phú Quốc ảnh 2

Người dân theo dõi màn bắn pháo hoa nghệ thuật.

Rực rỡ pháo hoa chào mừng thành phố Phú Quốc ảnh 3  
Rực rỡ pháo hoa chào mừng thành phố Phú Quốc ảnh 4
Rực rỡ pháo hoa chào mừng thành phố Phú Quốc ảnh 5 Người dân dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.
Rực rỡ pháo hoa chào mừng thành phố Phú Quốc ảnh 6 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại buổi lễ.
Rực rỡ pháo hoa chào mừng thành phố Phú Quốc ảnh 7 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chúc mừng các đại biểu đại diện thành phố Phú Quốc. 
Rực rỡ pháo hoa chào mừng thành phố Phú Quốc ảnh 8 Màn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút làm mãn nhãn hàng ngàn người xem.
Rực rỡ pháo hoa chào mừng thành phố Phú Quốc ảnh 9
Rực rỡ pháo hoa chào mừng thành phố Phú Quốc ảnh 10 Các em nhỏ thích thú xem pháo hoa.
  

Tại buổi lễ, ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phú Quốc và các phường của thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo nghị quyết (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số (hơn 179.000 người) của huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thành phố Phú Quốc là đô thị loại II, có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 phường (An Thới, Dương Đông) và 7 xã (Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, Gành Dầu, Hàm Ninh, Thổ Châu).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.