Dao hai lưỡi

Dao hai lưỡi
TP - Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang ở mức cao nhất sau khi hai quốc gia này liên tiếp có những hành động phô trương sức mạnh quân sự tại eo biển Hormuz.

> Iran phóng hàng loạt tên lửa trên eo biển Hormuz

Washington là đối tượng đầu tiên châm ngòi cho sự leo thang này bằng việc ban hành đạo luật cấm các ngân hàng giao dịch với ngân hàng trung ương Iran. Chưa dừng lại ở đây, các đồng minh của Mỹ tại châu Âu còn đe dọa cấm nhập khẩu dầu thô từ Iran.

Sự dồn ép của phương Tây đã buộc Iran đưa ra lá bài cuối cùng. Đó là lời đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển chiến lược đi qua điểm hẹp nhất giữa Iran và Oman nhưng lưu thông tới 40% lượng dầu mỏ cung cấp cho thế giới.

Để chứng minh khả năng biến lời đe dọa thành hiện thực, Iran đã tiến hành cuộc tập trận kéo dài 10 ngày tại Hormuz, thao diễn hàng loạt vũ khí tối tân do quốc gia này tự sản xuất.

Đáp trả lời đe dọa từ Teheran, Nhà Trắng ngay lập tức điều tàu sân bay USS John C.Stennis cùng nhiều chiến hạm đến Hormuz, đồng thời công bố hàng loạt thỏa thuận cung cấp vũ khí cho các quốc gia tại Vùng Vịnh.

Những động thái chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Iran đang làm eo biển Hormuz nóng lên từng giờ. Dư luận lo ngại một cuộc chiến tranh tại trung tâm cung cấp dầu mỏ cho thế giới sẽ giáng một đòn chí tử vào nỗ lực phục hồi kinh tế toàn cầu.

Cuộc chiến với Iran có nguy cơ trở thành một cuộc chiến giữa Mỹ với phe Hồi giáo, sẽ kích động hàng loạt các nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công các lợi ích của phương Tây trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, dù luôn tỏ ra cứng rắn với Mỹ, Iran đã tỏ ra dành ưu tiên cho các giải pháp hòa bình khi chủ động đề nghị nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân. Thế nhưng, liệu hành động thiện chí của Teheran có thu được kết quả tích cực hay không vẫn là một dấu hỏi.

Cho đến nay, mọi động thái từ phương Tây đều cho thấy họ đang tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế Iran và chưa có dấu hiệu nào cho một giải pháp ngoại giao.

Một tính toán sai lầm có thể sẽ dẫn đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thủ tướng Qatar Al-Thani, một đồng minh thân cận của Mỹ tuyên bố thế giới Arập không muốn chiến tranh và không có bên nào là người chiến thắng. Lịch sử cũng đã chứng minh chiến tranh luôn là con dao hai lưỡi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG