2 tuần trước bầu cử Iraq:

Đảng phái vận động bí mật,người dân không biết thông tin

Lo ngại tình trạng bạo lực, các đảng phái ở Iraq phải bí mật vận động bầu cử và không dám tiết lộ thông tin về các ứng cử viên.
Một người dân Irắc đọc thông tin về ứng cử viên qua tờ rơi

Phải tiến hành vận động bầu cử tại các khu dân cư trong bí mật, không công bố thông tin chi tiết về các ứng cử viên, cương lĩnh tranh cử phải giữ kín đến tận sau ngày bầu cử... là những thách thức mà các đảng phái ở Irắc đang phải đương đầu trong khi ngày bầu cử( 30/1) đang đến gần.

“Việc không công bố rõ thông tin về các ứng cử viên đúng là điều bất cập. Nhiều người dân phàn nàn họ không biết bỏ phiếu cho ai vì không biết rõ về những ứng cử viên tham gia tranh cử. Tuy nhiên, điều này có thể hiểu được vì trong tình trạng bất ổn hiện nay không ứng cử viên nào đủ can đảm để công khai tiến hành các cuộc vận động tranh cử. Đảm bảo an ninh tối đa cho các ứng cử viên cũng là vấn đề đau đầu của chúng tôi” - Một quan chức Uỷ ban Bầu cử Iraq thừa nhận.

Tại cuộc bầu cử này, thay cho việc bỏ phiếu cho từng ứng cử viên, người dân Iraq sẽ chọn cho mình ứng cử viên thích hợp từ danh sách 111 đảng phái. Mỗi đảng phái sẽ đưa ra những ứng cử viên nổi trội nhất và phải có ít nhất 25% ứng cử viên là phụ nữ.

Các thành viên Uỷ ban Bầu cử Iraq khẳng định việc giữ bí mật thông tin về các ứng cử viên sẽ được kéo dài đến hết bầu cử. Việc làm này sẽ giúp các ứng cử viên chống lại nguy cơ bị đe doạ gây sức ép hoặc thậm chí bị sát hại.

Ngoài ra, các địa điểm bầu cử chính thức cũng chỉ được công bố đúng 1 tuần trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Cương lĩnh tranh cử của các đảng phái cũng sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Các chiến dịch vận động tranh cử sẽ được các đảng tổ chức rất hạn chế. Thậm chí không có cuộc vận động công khai quy mô lớn nào được tiến hành.

Một cuộc điều tra gần đây cho thấy phần lớn cử tri Iraq không hề biết rõ về cương lĩnh tranh cử của các đảng phái tham gia ứng cử.

Cuộc điều tra cũng cho thấy các nhà lãnh đạo của Liên minh thống nhất Irắc (UIA) - Đảng phái chính trị dòng Shiite - đang nỗ lực vận động trong bí mật để giành được hầu hết ghế trong Quốc hội mới.

Tuy nhiên, UIA cũng khẳng định sẽ không công bố và giữ kín đến tận sau ngày bầu cử thông tin cụ thể về các ứng cử viên của mình. Nhiều đảng phái khác cũng thực hiện chiến dịch tranh cử của mình như UIA.

Ông Saad Jawad Qindeel - Giám đốc Văn phòng Chính trị thuộc Hội đồng Tối cao Cách mạng Hồi giáo Irắc (SCIRI), một đảng phái lớn của người Shiite - thừa nhận: “Tham gia vào chính trường Iraq là việc rất nguy hiểm. Mọi người đều phải đối mặt với những mối đe doạ từ những phần tử khủng bố. An ninh cho các ứng cử viên là vấn đề phải luôn quan tâm hàng đầu”. 

Liên minh Thống nhất Iraq với tổng số 228 thành viên thông báo đã công bố tên của 34 ứng cử viên sáng giá nhất. Các ứng cử viên này được Đại Giáo chủ Ali al-Sistani, lãnh tụ tôn giáo nổi tiếng nhất ở Irắc hiện nay, giới thiệu và ủng hộ.

Farid Ayar - Thành viên Ủy ban Bầu cử Iraq - cho biết việc các đảng phải không giới thiệu đầy đủ thông tin về các ứng cử viên khiến họ gặp rất nhiều khó khăn khi tuyên truyền.

Việc sắp xếp số lượng và địa điểm bầu cử, công tác đảm bảo an ninh cho các cử tri, đề phòng các vụ tấn công của lực lượng nổi dậy... cũng là những vấn đề khiến uỷ ban bầu cử Irắc hết sức lo lắng. Theo ông Ayar sẽ có từ 5.500 - 6.000 địa điểm bỏ phiếu trên khắp Irắc.

Hôm 12/1, Thủ tướng tạm quyền Irắc Iyad Allawi cho biết tình trạng bạo lực gia tăng ở Anbar và 18 tỉnh khác khiến cử tri rất lo ngại khi tham gia bỏ phiếu. “Tôi rất muốn tham gia bỏ phiếu nhưng phải xem các lực lượng an ninh có triển khai hoạt động như thế nào” - Faiza Ibrahim, nữ cử tri người Sunni nói.