Dâng hương Anh hùng liệt sĩ, tri ân người giữ đất biên cương

Dâng hương Anh hùng liệt sĩ, tri ân người giữ đất biên cương
TP - Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), ngày 23/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

* Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cơ quan báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 337 cùng một số doanh nghiệp đến thăm lại chiến trường xưa, thắp nhang tưởng niệm 475 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 337 Anh hùng đã chiến đấu, hy sinh anh dũng tại khu vực cầu ngầm Khánh Khê (xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trong trận chiến tháng 2 năm 1979 với quân Trung Quốc xâm lược.

Tri ân người có công bảo vệ biên giới, đoàn công tác do báo Tiền Phong tổ chức đã tặng quà cho 10 đối tượng chính sách là cựu TNXP, thương binh, gia đình liệt sỹ đang sinh sống tại xã Bình Trung (huyện Cao Lộc); xã Hữu Khánh (huyện Lộc Bình) với tổng trị giá trên 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG