Dân Tứ Xuyên lại hoảng loạn vì cảnh báo động đất

Dân Tứ Xuyên lại hoảng loạn vì cảnh báo động đất
Đêm 19/5, hàng chục ngàn người tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã hốt hoảng chạy ra khỏi nhà sau khi nhà chức trách phát cảnh báo có thể xảy ra một dư chấn mạnh.
Dân Tứ Xuyên lại hoảng loạn vì cảnh báo động đất ảnh 1

Người dân Tứ Xuyên lo lắng sau khi nhà chức trách phát cảnh báo dư chấn - Ảnh: AP

Theo Tân hoa xã, chiều 19/5, cơ quan địa chấn tỉnh Tứ Xuyên phát cảnh báo cho biết đêm 19 sáng 20/5 có thể sẽ có một dư chấn mạnh 6 đến 7 độ richter tại Vấn Xuyên, tâm chấn của trận động đất kinh hoàng ngày 12/5 vừa qua, đồng thời cảnh báo chính quyền và người dân địa phương chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.

Sau khi thông báo trên được phát trên truyền hình, người dân tại các thành phố ở những nơi từng chịu ảnh hưởng của động đất đã chạy ra khỏi nhà, mang theo gối, chăn mền và nhiều người đã ngủ qua đêm trên đường. Các bệnh viện ở nhiều thành phố và thị trấn trong tỉnh cũng vội vã sơ tán bệnh nhân.

BBC cho biết các ngả đường dẫn ra khỏi Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, bị tắc nghẽn do dòng người tìm cách tháo chạy ra những khu đất trống.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra cảnh hỗn loạn ở Tứ Xuyên. Trước đó, ngày 17/5, toàn bộ dân chúng ở Bắc Xuyên, gần tâm chấn động đất, cũng đã hoảng loạn chạy lên những vùng đất cao do lo ngại khu vực bị nhấn chìm trong nước lũ sau khi một con sông trong huyện bị vỡ bờ.

Theo Minh Anh
 Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG