Dẫn nhau xuống suối, ba học sinh trượt chân đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi đến trường xem bảng điểm, ba em học sinh đi về rồi rủ nhau ra suối gần nhà chơi, bị trượt chân đuối nước.

Ngày 5/6, ông Phạm Văn Đảng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) xác nhận có ba học sinh vừa bị đuối nước thương tâm. Chính quyền địa phương và phòng giáo dục vừa tổ chức thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các em học sinh xấu số.

Theo thông tin ban đầu, ngày 4/6, các em M.C.T, N.T.B.H và T.T.K.A (học sinh lớp 6, Trường THCS Chu Văn An) đến trường xem bảng điểm. Đến trưa các em về nhà và rủ nhau ra khu vực suối Ót (thôn 5, xã Ea H’leo) chơi, không may trượt chân xuống vùng nước sâu khiến cả 3 đều tử vong thương tâm. Phát hiện vụ việc, người dân tổ chức tìm kiếm, đưa thi thể các em bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Theo ông Đảng, đây là 3 trường hợp học sinh đuối nước đầu tiên trên địa bàn huyện kể từ đầu năm 2022. Thời gian qua, phòng cũng tổ chức tuyên truyền bằng nhiều văn bản, quán triệt công tác phòng chống đuối nước trẻ em.

Theo thống kê từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp trẻ bị đuối nước thương tâm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, đầu năm 2022 đến ngày 1/6, toàn tỉnh có 25 học sinh bị tử vong do đuối nước. Sở vừa tổ chức Lễ phát động dạy bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trong dịp hè 2022.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho rằng, để triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp về phòng, chống đuối nước, các đơn vị trường học cần tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước. Phía gia đình, nhà trường, xã hội cần tăng cường phối hợp quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè. Sau lễ phát động, phía sở triển khai bể bơi cố định, bể bơi di động cho các trường tổ chức lớp dạy bơi cho trẻ em, học sinh trong dịp hè 2022.

MỚI - NÓNG