Đan Mạch cho F-16 ‘nghỉ hưu’ sớm, xem xét chuyển giao cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Đan Mạch ngày 27/6 cho biết việc đào tạo các phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16 đã bắt đầu và phương án loại biên phi đội máy bay chiến đấu F-16 sớm hơn kế hoạch hai năm.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen hôm 27/6 xác nhận, Đan Mạch đã đặt hàng 27 máy bay chiến đấu F-35A nhằm thay thế những chiếc F-16 đã phục vụ hơn 40 năm. Không quân Đan Mạch có 43 tiêm kích F-16 trong biên chế, hiện 30 máy bay trong số đó đang hoạt động.

"Ban đầu, việc chuyển đổi được lên kế hoạch vào năm 2027. Tuy nhiên, do máy bay chiến đấu tấn công F-35A có thể đi vào hoạt động sớm hơn, nên việc chuyển đổi sẽ diễn ra từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025", ông Troels Lund Poulsen cho biết.

Đan Mạch cho F-16 ‘nghỉ hưu’ sớm, xem xét chuyển giao cho Ukraine ảnh 1

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình DR của nước này, Troels Lund Poulsen cũng đã nói về vấn đề cung cấp F-16 cho Ukraine: "Chúng tôi sẽ xem xét liệu có nên cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch hay không và số lượng là bao nhiêu. Tuy nhiên, số tiêm kích F-16 này sẽ ở lại Đan Mạch tới năm 2024".

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng cũng lưu ý rằng, Đan Mạch đã bắt đầu đào tạo các phi công của Ukraine. Các phi công sẽ phải trải qua 6-8 tháng huấn luyện trước khi khả năng cung cấp máy bay F-16 của Đan Mạch cho Ukraine được hiện thực hoá.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện được cả các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

Chiến đấu cơ sử dụng một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Tiêm kích này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.

Theo The Drive
MỚI - NÓNG