Dân khốn khổ trong căn nhà cũ nát vì dự án đường 15 năm vẫn nằm trên giấy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù rất muốn sửa sang, xây dựng nhà cửa cho rộng rãi để ở nhưng hàng chục hộ dân nằm trong vùng quy hoạch làm đường không thể triển khai. Hơn chục năm qua, các hộ dân phải sống trong những căn nhà cũ nát, chật chội.

Nhà chật, đất rộng vẫn không được xây mới để ở

Chỉ tay vào căn phòng mới được thưng tôn ở khu vực bếp, anh Trịnh Mạnh Linh (trú xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) cho hay, ở cùng nhà với mẹ chật quá mà không có không gian riêng tư nên anh phải mua tôn về thưng để làm không gian cho vợ chồng.

"Mùa hè đến ở chật chội nóng lắm, tôi tính lắp thêm cái điều hòa mà nhà cửa xây từ lâu rồi, đường điện cũng cũ sợ không chịu được tải. Giờ không biết làm sao", anh Linh nói và cho hay, đất nhà anh rộng đến 900m2, căn nhà cũ đã chật nhưng không thể tách bìa xây mới cho rộng vì vướng quy hoạch làm đường.

Dân khốn khổ trong căn nhà cũ nát vì dự án đường 15 năm vẫn nằm trên giấy ảnh 1

Khu vực người dân xóm Bắc Ninh đang khốn khổ vì nằm trong quy hoạch đường đi qua suốt 15 năm qua vẫn chưa triển khai.

Theo đó, năm 2008 một con đường được cơ quan chức năng quy hoạch nối từ cầu Hiếu 2 kéo dài đến con đường N8. Do mảnh đất của gia đình anh Linh vướng 2/3 quy hoạch làm đường nên hiện giờ mảnh đất này không thể làm gì được.

"Chờ mãi vẫn không thấy họ triển khai làm đường, tôi xin tách bìa để xây nhà trên phần diện tích đất còn lại không nằm trong khu vực bị thu hồi nhưng họ vẫn không đồng ý", anh Linh cho biết.

Dân khốn khổ trong căn nhà cũ nát vì dự án đường 15 năm vẫn nằm trên giấy ảnh 2

Nhà chật chội nhưng không được xây mới, bà Lê Thị Thanh (68 tuổi, trú xóm Bắc Ninh) phải dựng tạm một chòi trong vườn để cho con ở và làm khu vực bếp tạm.

Không chỉ riêng gia đình anh Linh "kẹt" trong quy hoạch, hàng chục hộ dân khác ở xóm Bắc Ninh cũng đang khốn khổ sống trong những căn nhà chật chội, cũ nát. Nguyên do cũng xuất phát từ con đường quy hoạch 15 năm qua nhưng vẫn nằm trên "giấy".

Rất nhiều nhà dân ở xóm Bắc Ninh được xây dựng hàng chục năm qua nên đã xuống cấp, chật chội. Sống khổ cực nên ai cũng muốn sửa sang, xây lại căn nhà mới cho khang trang sạch đẹp nhưng lại không được.

Dân khốn khổ trong căn nhà cũ nát vì dự án đường 15 năm vẫn nằm trên giấy ảnh 3

Nhà chật, đất rộng dù rất muốn xây mới nhà ở cho rộng nhưng gia đình ông Điền không thể làm vì vướng quy hoạch đường.

Ông Nguyễn Sỹ Điền (77 tuổi, trú xóm Bắc Ninh) cho hay: "Nhiều năm qua người dân luôn ngóng chờ cơ quan chức năng triển khai làm đường. Mỗi lần thấy có cán bộ về đo đạc, người dân ai cũng mừng vì nghĩ đường sắp làm. Tuy nhiên, lần này lượt khác, năm này kéo dài qua năm khác, con đường vẫn chẳng thấy đâu, người dân thì sống khổ. Nếu không làm đường thì để chúng tôi còn xây dựng nhà ở cho sạch đẹp, rộng rãi. Nếu làm đường thì mong sớm làm để chúng tôi còn đến nơi ở mới cho an cư lạc nghiệp".

Dân khốn khổ trong căn nhà cũ nát vì dự án đường 15 năm vẫn nằm trên giấy ảnh 4

Nhiều gia đình ở xóm Bắc Ninh phải sống chật vật, 3-4 thế hệ ở trong một căn nhà cũ, xuống cấp.

Ông Phạm Văn Hùng - Trưởng xóm Bắc Ninh thông tin, toàn bộ xóm này có 32 hộ dân nằm trong quy hoạch dự án đường nói trên. Dự án chậm triển khai đã khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều gia đình phải chật vật chung sống 3 thế hệ trong 1 ngôi nhà. Người dân đã nhiều lần kiến nghị trong các cuộc họp nhưng vẫn chưa biết đến bao giờ.

Chưa thể triển khai vì giải phóng mặt bằng quá lớn

Ông Hồ Thanh Phong - Phó chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết, tuyến đường nối từ cầu Hiếu 2 kéo dài đến đường N8 là một hợp phần trong dự án đường N7. Tuyến đường dài 600m, rộng 52m, sau khi hoàn thành, đây sẽ là trục đường lớn, đẹp nhất của thị xã Thái Hòa.

Dự án được quy hoạch từ năm 2008 nhưng mãi đến năm 2018 mới chính thức được phê duyệt dự án. Dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An làm chủ đầu tư, UBND thị xã Thái Hòa chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng.

Dân khốn khổ trong căn nhà cũ nát vì dự án đường 15 năm vẫn nằm trên giấy ảnh 5

Cuối đường dẫn của cầu Hiếu 2 là xóm Bắc Ninh. Hiện người vẫn vẫn đang trông chờ con đường được triển khai.

"Địa phương rất muốn dự án sớm được triển khai vừa giúp người dân đỡ khó khăn vừa giúp địa phương mở rộng không gian đô thị, đường giao thông để phát triển. Tuy nhiên, hiện kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án đã lên đến hơn 100 tỷ đồng, trong khi đó nguồn kinh phí chưa có. UBND thị xã Thái Hòa cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An bố trí kinh phí để sớm giải phóng mặt bằng nhưng vì kinh phí quá lớn, hiện vẫn chưa có nguồn để bố trí", ông Hồ Thanh Phong chia sẻ.

Dân khốn khổ trong căn nhà cũ nát vì dự án đường 15 năm vẫn nằm trên giấy ảnh 6

Con đường đi qua xóm Bắc Ninh. Hiện chi phí giải phóng mặt bằng dự kiến lên đến cả trăm tỷ đồng nên việc triển khai đường đang gặp khó.

Liên quan đến dự án trên, ông Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, hiện các thủ tục, kinh phí triển khai dự án đã có. Tuy nhiên dự án chưa thể triển khai do mặt bằng chưa được giải phóng bàn giao.

"Chúng tôi đang làm việc với thị xã để nghiên cứu, tìm hướng giải quyết. Thị xã rất quyết tâm, nhưng vì kinh phí giải phóng mặt bằng cả trăm tỷ nên chưa sắp xếp được. Nếu đến hết năm 2024 mà vẫn không thể triển khai thì nguồn vốn dự án này có thể sẽ bị cắt", Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An nói.

MỚI - NÓNG