Làm đường qua nghĩa trang, dân dựng lều phản đối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian gần đây, người xã Thanh Liệt, Thanh Trì (Hà Nội) dựng lều phản đối đơn vị thi công làm đường, trồng cây khu đô thị qua khuôn viên nghĩa trang Đồng Vải.

Người dân phản đối

Trong đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, người dân xã Thanh Liệt (Thanh Trì) cho biết, nghĩa trang Đồng Vải (Thanh Liệt) có diện tích khoảng 6.000m2. Đây là nghĩa trang đã được TP Hà Nội giao chính quyền và người dân địa phương quản lý. Hiện nghĩa trang có khoảng 250 ngôi mộ được quy tập, chôn cất và nhiều ngôi mộ ở trạng thái chờ. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng trở lại đây, Bitexco phá dỡ, làm đường vào khuôn viên khu nghĩa trang Đồng Vải.

Làm đường qua nghĩa trang, dân dựng lều phản đối ảnh 1

Nghĩa trang Đồng Vải (phải) được quy hoạch làm đường nội bộ, trồng cây xanh. Ảnh: BTC

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, năm 2006, TP Hà Nội triển khai dự án đường vành đai 3. Việc giải phóng mặt bằng vướng phải một số ngôi mộ, nên năm 2008, TP Hà Nội đã quy hoạch, xây dựng nghĩa trang Đồng Vải để thu gom, tập kết về đây.

Liên quan sự việc trên, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt (Thanh Trì) cho biết, nghĩa trang Đồng Vải mà bà con đang có ý kiến được hình thành năm 2006. Thời điểm đó thành phố triển khai đường vành đai 3 đi qua Thanh Liệt, có thu gom các ngôi mộ nằm trên dự án về nghĩa trang Đồng Vải, cạnh nghĩa trang Khương Thượng.

Làm đường qua nghĩa trang, dân dựng lều phản đối ảnh 2

Người dân dựng lều phản đối việc thi công làm đường. Ảnh: Đ.H

Năm 2012, TP Hà Nội có quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch đường vành đai 3, đưa ra phương án sáp nhập nghĩa trang để trồng cây xanh. Theo quyết định này, đối với khu nghĩa trang hiện hữu, chủ đầu tư có trách nhiệm quy hoạch lại, chỉnh trang theo hướng “không di dời”, xây dựng dải phân cách, trồng cây xanh cách ly với khu đô thị.

Năm 2012, thành phố có chủ trương giao đất cho Bitexco để làm Dự án đô thị đa chức năng vành đai 3. Khi giao đất toàn bộ khu vực gồm, cả đất nông nghiệp và khu nghĩa trang đó. Đến năm 2016 mới có quyết định chính thức và có bản tổng thể thu hồi chi tiết được thành phố phê duyệt dự án của Bitexco.

Đến năm 2016, thành phố có yêu cầu giữ nguyên nghĩa trang Khương Thượng, còn nghĩa trang Đồng Vải sẽ quy hoạch lại gọn gàng hơn.

Chủ đầu tư nói gì?

Làm đường qua nghĩa trang, dân dựng lều phản đối ảnh 3

Con đường xuyên qua 2 nghĩa trang dẫn vào khu đô thị Bitexco đang được thi công. Ảnh: Đ.H

Đại diện Bitexco cho rằng, Dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 do Bitexco triển khai thực hiện được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ngày 17/12/2012. Ngày 30/6/2015, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3021, “yêu cầu với khu nghĩa trang hiện hữu tại ô quy hoạch 19-CX2, Công ty CP Bitexco có trách nhiệm quy hoạch lại, chỉnh trang, xây dựng dải phân cách”.

Tuy nhiên, trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Hải, đại diện người dân thôn Thượng (xã Thanh Liệt) khẳng định, “đây là nghĩa trang thành phố giao chính quyền và người dân quản lý. Đối với khu nghĩa trang hiện hữu, chủ đầu tư có trách nhiệm quy hoạch lại, chỉnh trang theo hướng không di dời, xây dựng dải phân cách, trồng cây xanh cách ly với khu đô thị, để quản lý không phát sinh thêm mộ mới".

Làm đường qua nghĩa trang, dân dựng lều phản đối ảnh 4

Nghĩa trang Đồng Vải được quy hoạch xây dựng năm 2008, hoàn thành năm 2009. Ảnh: Đ.H

Như vậy, căn cứ theo quyết định này thì hạng mục đất nghĩa trang Đồng Vải (ký hiệu 19-CX1) vẫn giữ nguyên vì khi thành phố quy hoạch, xây dựng đã hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn có dải phân cách và cây xanh xung quanh cách ly với khu đô thị. Đối với nghĩa trang Mõm Bò (ký hiệu 19-CX2) mới phải chỉnh sửa và xây dựng dải phân cách, trồng cây xanh.

“Chúng tôi yêu cầu Tập đoàn Bitexco dừng ngay hoạt động xâm lấn, phá dỡ liên quan đến khuôn viên cũng như đường vào khu nghĩa trang Đồng Vải, hoàn trả lại mặt bằng, đường vào đã phá dỡ”, ông Hải nói.

Năm 2014, UBND TP Hà Nội và Bitexco đã ký hợp đồng BT về việc thực hiện dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An. Theo hợp đồng, Bitexco bỏ tiền làm đường, đổi lại, TP Hà Nội giao cho đơn vị này 20,8ha đất đối ứng ở khu đô thị Nam đường vành đai 3.

Theo hợp đồng BT sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 giao 14,2ha, giai đoạn 2 giao 6,6ha. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội không tiếp tục giao 6,6ha đất giai đoạn 2 vì cho rằng, quỹ đất 14,2ha giao cho nhà đầu tư xây dựng nhà thấp tầng để bán đã vượt giá trị công trình BT (khoảng hơn 1.550 tỷ đồng).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.