Đam mê khoa học, dũng cảm bảo vệ chủ quyền

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân. Ảnh: Nguyễn Minh.
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân. Ảnh: Nguyễn Minh.
TP - Sáng 25/3, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2014. Thay mặt lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì cuộc gặp mặt.

Tại cuộc gặp mặt, Trung tá Thái Đức Hạnh - Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội báo cáo thành tích của tuổi trẻ quân đội nói chung cùng những cống hiến xuất sắc của các gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng toàn quân nói riêng.

Tiêu biểu là đại úy Lê Trung Thành (SN 1983, thuyền trưởng tàu CSB 4033, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3) đã chỉ huy tàu đi gần 30.000 hải lý an toàn, phát hiện, xua đuổi hàng trăm tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển nước ta. Đặc biệt, với tinh thần dũng cảm, đại úy Thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh trong vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển của ta. Trên mặt trận kinh tế, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Sơn (SN 1986, Giám đốc chi nhánh Viettel tỉnh Thái Nguyên) đã đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, có 3 sáng kiến, ý tưởng làm lợi cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội hơn 50 tỷ đồng và là một trong 8 giám đốc chi nhánh xuất sắc nhất Tập đoàn. Với những thành tích xuất sắc, Nguyễn Văn Sơn và Lê Trung Thành đã trở thành hai gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc và toàn quân năm 2014.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Định (SN 1981, Trưởng Phòng Thí nghiệm, Khoa Vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự) có năng lực chuyên môn cao và nhiều nghiên cứu khoa học. Anh đã trực tiếp giảng dạy 2.700 giờ chuẩn/năm; trực tiếp hướng dẫn 14 luận án tiến sỹ, luận văn cao học, đồ án và bài tập tốt nghiệp cho nhiều hệ đào tạo trong Học viện. Anh chủ trì, tham gia thực hiện 2 đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp Học viện đạt xuất sắc; chủ trì tổ chức 2 hội nghị khoa học quốc tế, 2 hội nghị cấp quốc gia...

Cùng “thợ săn Huy chương vàng” Nguyễn Thị Ánh Viên, thể thao quân đội tiếp tục trình làng bóng hồng Nguyễn Kim Hoàng (SN 1990, đại úy chuyên nghiệp, vận động viên Vovinam, Trung tâm TDTT Quân khu 7), với 3 Huy chương vàng thế giới, 1 Huy chương vàng SEA Games 27, 4 Huy chương vàng giải vô địch Đông Nam Á cùng vô số lần bước lên bục cao nhất nhận huân chương tại các giải trong nước.

Tiếp tục là những hạt nhân trong các phong trào

Chúc mừng những thành tích nổi bật trên các mặt công tác của 20 gương mặt trẻ ưu tú được vinh danh lần này, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, năm qua, tuổi trẻ quân đội tiếp tục thể hiện được năng lực, trình độ, ý thức chính trị trên mọi mặt. Đặc biệt, tinh thần dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận khó khăn, hy sinh của những đoàn viên thanh niên mặc áo lính trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ở Trường Sa, Hoàng Sa đã góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

“Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng mong muốn những điển hình được tôn vinh sẽ tiếp tục là những hạt nhân trong các phong trào học tập, làm chủ khoa học, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở mỗi đơn vị. Qua đó, góp phần đẩy mạnh thi đua trong tuổi trẻ toàn quân, có thêm những điển hình trẻ tầm cỡ quốc gia và khu vực”, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phát biểu.

Tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao các quyết định thăng quân hàm sĩ quan và nâng lương, thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp trước niên hạn cho 4 gương mặt trẻ tiêu biểu; tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị cho các gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng.

Tối cùng ngày, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, diễn ra lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2014.

Dân quân tự vệ - bức tường sắt của Tổ quốc

Bộ Tổng tham mưu vừa tổ chức hội thảo khoa học “Dân quân tự vệ Việt Nam - Lực lượng vô địch của dân tộc anh hùng”, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2015), dưới sự chủ trì của Trung tướng Bế Xuân Trường- Phó Tổng tham mưu trưởng. Tham dự hội thảo có nhiều lãnh đạo, đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đều ghi nhận những đóng góp quan trọng, to lớn của lực lượng dân quân tự vệ qua các thời kỳ chiến tranh vệ quốc cũng như trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Kết quả của hội thảo lần này là những đóng góp quan trọng, phục vụ quá trình xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng phát triển, trưởng thành và đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, xứng đáng là lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc.

Trong tham luận gửi tới hội thảo, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ- Tổng Tham mưu trưởng khẳng định: Trong tương lai, nếu nước ta bị xâm lược, chúng ta vẫn phải thực hiện chiến tranh nhân dân toàn diện. Lực lượng dân quân tự vệ vẫn là lực lượng chiến lược, rộng khắp.              

Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.