Đắk Lắk phản hồi nhiều vấn đề ‘nóng’ báo chí phản ánh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì, nhiều đơn vị đã phản hồi những vấn đề được báo chí phản ánh, dư luận quan tâm thời gian qua.

Tại cuộc họp báo chiều 14/9, ông Lê Đại Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột, phản hồi thông tin vụ một hộ dân thắng kiện UBND thành phố nhưng mòn mỏi chờ thi hành bản án có hiệu lực suốt 10 năm qua.

Đắk Lắk phản hồi nhiều vấn đề ‘nóng’ báo chí phản ánh ảnh 1

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp báo

Cụ thể, năm 2005, UBND TP. Buôn Ma Thuột ra quyết định thu hồi 1.245m2 đất của gia đình ông Nguyễn Bá Triệu (66 tuổi, trú phường Thống Nhất) giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng công trình khu quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trên sông Sêrêpốk (Cty Thủy điện Buôn Kuốp quản lý). UBND TP. Buôn Ma Thuột đưa ra phương án bồi thường khoảng 300 triệu đồng song gia đình ông Triệu không đồng ý và làm đơn khởi kiện.

Qua nhiều cấp xét xử, tháng 8/2012, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Triệu. Tòa xác định việc UBND TP. Buôn Ma Thuột phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án nói trên trái quy định pháp luật. Tuy thắng kiện song từ đó đến nay, bản án vẫn chưa được thi hành, vợ chồng ông Triệu gian nan đi đòi quyền lợi.

Ông Lê Đại Thắng cho hay, thành phố nhiều lần tổ chức buổi làm việc cùng cơ quan chức năng và hộ ông Triệu, đưa ra nhiều phương án bồi thường. Tuy nhiên, do gặp hàng loạt vướng mắc nên vẫn chưa thực hiện được việc bồi thường cho ông Triệu.

Mới đây nhất ngày 12/9, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn thống nhất giao UBND TP. Buôn Ma Thuột chủ trì cùng Cty thủy điện Buôn Kuốp làm việc với hộ ông Triệu và 1 hộ khác (cũng thắng kiện UBND TP. Buôn Ma Thuột liên quan đến thu hồi đất) để thỏa thuận bồi thường. Kinh phí chi trả do phía công ty thực hiện. Được biết, ước tính số tiền phải bồi thường cho 2 hộ dân trên khoảng 28 tỷ đồng.

Liên quan đến phản ánh UBND huyện Lắk tự ý cấp phép cho doanh nghiệp khai thác mỏ đất trên địa bàn, đại diện UBND huyện Lắk cho rằng việc cấp phép chưa đúng quy định song do nhu cầu cần đất để thi công các dự án lớn trên địa bàn rất cấp thiết. Còn đại diện Sở Tài Nguyên và Môi trường khẳng định việc UBND huyện Lắk cấp phép cho doanh nghiệp khai thác đất là không đúng thẩm quyền và điểm mỏ đất cũng không nằm trong quy hoạch. Do đó, đại diện sở này kiến nghị huyện Lắk dừng ngay các hoạt động khai thác đất trái phép…

Đắk Lắk phản hồi nhiều vấn đề ‘nóng’ báo chí phản ánh ảnh 2

Dự án đường Đông Tây thi công ì ạch

Cũng tại buổi hợp báo, ông Lưu Quốc Bảo - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Buôn Ma Thuột (đại diện cho chủ đầu tư - UBND TP. Buôn Ma Thuột) phản hồi thông tin về dự án đường Đông Tây chậm tiến độ, khởi công đã hơn 7 năm nhưng vẫn còn ngổn ngang.

Ông Bảo cho biết, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn như: Khâu giải phóng mặt bằng (đến ngày 31/8, UBND TP. Buôn Ma Thuột mới cưỡng chế xong 6 hộ dân cuối cùng trong vùng dự án); dịch COVID-19 kéo dài; thiếu đất đắp thi công; vật giá xây dựng tăng mạnh… Sắp tới, thành phố sẽ mời nhà thầu thi công là Cty cổ phần Đầu tư và xây dựng 515 họp và yêu cầu ký cam kết đến ngày 31/12/2022 phải thông xe kỹ thuật.

MỚI - NÓNG