Đắk Lắk có gần 3.000 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đợt giao, nhận quân năm nay tại huyện Ia H'Drai (Kon Tum) có 6 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đạt 100% thanh niên xung phong. Họ đều có công ăn, việc làm ổn định, thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng, cũng là lao động chính trong gia đình. 

Sáng 8/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Năm nay, Đắk Lắk có gần 3.000 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân, trong đó 466 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, còn lại thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đắk Lắk có gần 3.000 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân ảnh 1

Tân binh bước qua cầu vinh quang

Các thanh niên lên đường nhập ngũ ở Đắk Lắk tuổi đời từ 18-27; trong đó 8 đảng viên, 3 nữ; 149 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; trên 1.700 thanh niên dân tộc thiểu số...

Đắk Lắk có gần 3.000 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân ảnh 2

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (ở giữa), tặng hoa, động viên các tân binh Đắk Lắk

Tại lễ giao nhận quân của TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có sự tham dự của Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ sáng sớm, 356 thanh niên ưu tú đã có mặt.

Đắk Lắk có gần 3.000 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân ảnh 3

Nữ tân binh Hoàng Hoài Ly

Nữ tân binh Hoàng Hoài Ly (SN 2001, phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột) chia sẻ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên Việt Nam. Bản thân Ly rất tự hào được tiếp bước truyền thống cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ly thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành tốt quy định, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần.

Đắk Lắk có gần 3.000 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân ảnh 4

Người thân trao cái ôm ấm áp, động viên tân binh lên đường

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) tỉnh Đắk Lắk, năm nay các đơn vị chủ động, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên chất lượng thanh niên trúng tuyển được nâng cao.

Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, công tác tuyển quân, giao nhận quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó Tỉnh ủy đã xác định các chỉ tiêu và chỉ đạo đến các cấp ủy, chính quyền địa phương, HĐNVQS các cấp để thực hiện tốt công tác tuyển quân, nhất là tuyên truyền trong nhân dân, thanh niên về trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc.

Tại Đắk Nông, năm nay có hơn 1.000 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ở huyện Cư Jút (Đắk Nông), PV Tiền Phong ghi nhận không khí lễ giao nhận quân năm 2023 được tổ chức trang nghiêm, ấm áp.

Đắk Lắk có gần 3.000 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân ảnh 5

Tân binh chia tay người thân

Về dự lễ giao nhận quân tại huyện Cư Jút, có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; ông Hồ Văn Mười – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐNVQS tỉnh; Đại tá Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch HĐNVQS tỉnh Đắk Nông…

Đắk Lắk có gần 3.000 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân ảnh 6

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, trao quà động viên các tân binh

Năm 2023 huyện Cư Jút tuyển chọn 171 công dân, trong đó có 130 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 41 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Đắk Lắk có gần 3.000 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân ảnh 7

Người thân trao quà tặng tân binh

Đắk Lắk có gần 3.000 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân ảnh 8

Những cái nắm tay động viên tân binh lên đường

Đưa theo con nhỏ tiễn em trai lên đường nhập ngũ, chị Trần Thị Y Thơ (SN 1989, trú thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút) xúc động cho biết, em trai chị là Trần Công Hòa (SN 2004) đi nghĩa vụ công an. Theo chị Thơ, Hòa rất hiền, sống tình cảm. Do đó, khi cậu đi nghĩa vụ, gia đình rất nhớ. Tuy nhiên, đây là nghĩa vụ của công dân với đất nước nên chị Thơ mong em trai giữ gìn sức khỏe, hoàn thành nghĩa vụ và sớm về cùng gia đình.

Tại Gia Lai, năm nay có 2.650 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 2.250 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự, 400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Đắk Lắk có gần 3.000 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân ảnh 9

Ông Trịnh Duy Thuân, Bí thư Thành uỷ TP. Pleiku động viên các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ

Đắk Lắk có gần 3.000 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân ảnh 10

Chị Hà Thị Giang Thảo, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai động viên các tân binh

Những công dân Gia Lai nhập ngũ đợt này có trình độ học vấn THCS, THPT chiếm hơn 93%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học hơn 2,15%; có 20 người là đảng viên. Trong số này có 30% số thanh niên viết đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ.

Theo Hội đồng tuyển quân, các địa phương ở Gia Lai đã có phương án dự trù quân số để giao đúng và đủ, bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối.

Còn tại Kon Tum, trong số 754 công dân nhập ngũ, có 19 công dân viết đơn tình nguyện, 12 công dân có trình độ đại học và cao đẳng, 4 công dân là nữ.

Một điểm đặc biệt trong đợt giao, nhận quân năm nay tại huyện Ia H'Drai (Kon Tum) có 6 thanh niên lên đường đi nghĩa vụ quân sự, cả 6 đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đạt 100% thanh niên xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc. Các công dân này đều có công ăn, việc làm ổn định, thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng, cũng là lao động chính trong gia đình.

Tại buổi lễ giao nhận quân năm nay, cấp ủy, chính quyền huyện Ia H'Drai đã tặng Giấy khen cho 6 công dân này, qua đó kịp thời động viên thanh niên lên đường nhập ngũ và khích lệ, cổ vũ công tác tuyển quân cho các năm tiếp theo trên địa bàn huyện. Đây là nét mới trong tuyển quân năm nay của tỉnh Kon Tum.

Đắk Lắk có gần 3.000 thanh niên ưu tú lên đường tòng quân ảnh 11

Các tân binh ở Kon Tum đi qua cầu vinh quang. Ảnh: Phúc Thắng

MỚI - NÓNG