Hơn 100 thanh niên đồng bào Vân Kiều, Pa Kô lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/2, 131 thanh niên đồng bào Vân Kiều, Pa Kô ở huyện miền núi Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị lên đường nhập ngũ tại lễ giao nhận quân năm 2023 do huyện tổ chức. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân đến dự.

Năm 2023, nhờ làm tốt công tác tuyển quân nên 171 công dân huyện Hướng Hóa đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 131 công dân là đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô. Các tân binh lên đường nhập ngũ đều đảm bảo các điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe.

Hơn 100 thanh niên đồng bào Vân Kiều, Pa Kô lên đường nhập ngũ ảnh 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Đại Nam và lãnh đạo huyện Hướng Hóa tặng hoa, quà cho các tân binh.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân và lãnh đạo huyện Hướng Hóa đã tặng hoa, quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng thời tin tưởng các tân binh sẽ tiếp nối, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Hơn 100 thanh niên đồng bào Vân Kiều, Pa Kô lên đường nhập ngũ ảnh 2

Các tân binh người đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô.

Năm 2023 này, tỉnh Quảng Trị tiến hành tuyển chọn 950 công dân ưu tú thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó huyện Hải Lăng 128 công dân; huyện Triệu Phong có 150 công dân; huyện Vĩnh Linh 181 công dân; huyện Cam Lộ có 74 công dân; thành phố Đông Hà có 140 công dân; huyện Đakrông có 70 công dân; huyện Gio Linh có 126 công dân; thị xã Quảng Trị có 32 công dân và huyện Hướng Hóa có 171 công dân.

Hơn 100 thanh niên đồng bào Vân Kiều, Pa Kô lên đường nhập ngũ ảnh 3

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Thị Lan Hương tặng hoa tân binh ở thị xã Quảng Trị.

Theo thống kê, năm nay kết quả sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 75%; trình độ THPT đạt 65%; Đại học, Cao đẳng đạt 7% (tăng 2% so với năm 2022). Với không khí nô nức, tinh thần hăng hái, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ, các tân binh đều xác định được niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao của bản thân mình.

Hơn 100 thanh niên đồng bào Vân Kiều, Pa Kô lên đường nhập ngũ ảnh 4

Lễ giao nhận quân ở huyện Hải Lăng.

Các thanh niên nhập ngũ đợt này được vào huấn luyện, bàn giao cho các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 (Quân khu 4), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Hơn 100 thanh niên đồng bào Vân Kiều, Pa Kô lên đường nhập ngũ ảnh 5
Lễ giao nhận quân ở huyện Gio Linh. Trong ảnh là nữ tân binh Trần Thị Huyền Trang.

Căn cứ quyết định trên giao, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã có quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các địa phương trong tỉnh. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, triển khai sớm các nghị quyết, kế hoạch công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ theo đúng phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”. Nhờ việc triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình công tác tuyển quân từ cơ sở nên chất lượng công dân nhập ngũ đáp ứng nhu cầu thực tiễn, gắn tuyển quân với tạo nguồn cán bộ và nguồn quân nhân dự bị cho cơ sở.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.