Đại học California State sơ tán vì bị de đọa đánh bom

Đại học California State sơ tán vì bị de đọa đánh bom
Đại học California State, Los Angeles (CSULA) của Mỹ phải sơ tán sinh viên khẩn cấp vào ngày 18.4, sau khi nhận được một lời đe dọa đánh bom qua điện thoại.

> Du học sinh Việt kể về vụ đánh bom ở Boston

Đại học California State, Los Angeles (CSULA) - Ảnh: CSULA
Đại học California State, Los Angeles (CSULA) - Ảnh: CSULA.

Người phát ngôn Andrew Smith của Sở cảnh sát thành phố Los Angeles cho biết, CSULA đã quyết định đóng cửa và sơ tán tất cả sinh viên và nhân viên; một đội dò bom đã được điều động đến ngôi trường này để dò tìm, theo tin tức từ Reuters.

“CSULA đóng cửa vào trưa 18.4 (giờ địa phương) nhằm bảo đảm an toàn cho sinh viên và nhân viên. Tất cả mọi người phải sơ tán khỏi trường ngay lập tức”, Reuters dẫn lời thông báo của CSULA, nơi có khoảng 20.000 sinh viên đang theo học.

Người phát ngôn Mike Uhlenkamp của CSULA cho Reuters biết trường đã nhận được một cú điện thoại đe dọa đánh bom nên buộc phải sơ tán cả trường.

Hiện an ninh ở khắp nước Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ đánh bom tại thành phố Boston, khiến ba người chết và trên 180 người bị thương.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.