Đã xác định được vị trí đắm tàu SEA BEE

Đã xác định được vị trí đắm tàu SEA BEE
Chiều qua 8/5, ông Lương Công Nhớ - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải cho biết phía Trung Quốc đã xác định được vị trí tàu SEA BEE bị đắm tại 32 độ 53'51'' vĩ độ Bắc và 122 độ 57'5'' kinh độ Đông; ở độ sâu gần 30m.

Vị trí này cách nơi tàu phát tín hiệu cấp cứu lần cuối 1 hải lý, cách bờ biển Thượng Hải gần 100 hải lý, nằm đúng trên tuyến giao thông đường biển quốc tế. Như vậy, sau nhiều ngày bị coi là bị mất liên lạc (kể từ ngày 1/5), tàu SEA BEE chính thức được xác nhận đắm tại vùng biển Trung Quốc.

Mặc dù phía Trung Quốc đã huy động rất nhiều phương tiện cứu hộ để tìm kiếm nhưng cho đến chiều qua vẫn chưa tìm thấy tung tích của 22 thuyền viên còn lại.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết phía Trung Quốc cũng đã dừng các hoạt động tìm kiếm thuyền viên tàu SEA BEE theo đúng luật hàng hải quốc tế (sau 7 ngày).

Toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu SEA BEE đều do Trung tâm Thuyền viên VICMAC (Trường ĐH Hàng Hải VN) quản lý.

Chỉ trong vòng 17 tháng đã có 47 thuyền viên của VICMAC đã tử nạn và mất tích do đắm tàu (tàu DURY: 18 thuyền viên, tàu PIONEER: 6 thuyền viên và tàu SEA BEE: 23 thuyền viên). Cả 3 con tàu (DURY, PIONEER và SEA BEE) bị đắm trong khi đang chở thép. Lam Khê

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.