Đà Nẵng tiếp tục xử lý các sai phạm ở bán đảo Sơn Trà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đà Nẵng đang phối hợp với Bộ Công an xử lý theo quy định đối với các sai phạm tại dự án Ghềnh Bàng, Bãi Đa của Công ty CP Xây dựng 79 trước đây và lô đất L09 của khu biệt thự Suối Đá ở bán đảo Sơn Trà.

Ngày 6/8, tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2024 của UBND TP. Đà Nẵng, ông Võ Nguyên Chương - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng, thông tin liên quan đến quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các kết luận, bản án lớn mà thành phố đang thi hành.

Ông Chương cho biết, giai đoạn hiện nay, các ngành chức năng thành phố đang phải tập trung để xử lý 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ và 3 bản án phúc thẩm hình sự đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện thì gặp nhiều vướng mắc, trong đó cơ bản vẫn là xung đột pháp luật để giải quyết các vấn đề còn tồn tại do lịch sử trước đây để lại.

Đà Nẵng tiếp tục xử lý các sai phạm ở bán đảo Sơn Trà ảnh 1

Quang cảnh buổi họp báo của UBND TP. Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo ngành TN&MT chủ trì, có báo cáo cho Trung ương. Trên cơ sở báo cáo của thành phố, ngày 2/5, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 77, trong đó có định hướng, xác định đối tượng, nguyên tắc cơ bản để tập trung xử lý các vướng mắc trong kết luận thanh tra và bản án ở Đà Nẵng.

Ông Chương cho biết, trong phương án có 10 nội dung cơ bản đã được phân công cụ thể cho từng cơ quan liên quan. Trong đó, phần trách nhiệm của Đà Nẵng có 5 nội dung, với khối lượng công việc rất lớn.

Trong đó, TP. Đà Nẵng sẽ truy thu nghĩa vụ tài chính đối với các khoản thất thu được nêu trong kết luận thanh tra trước đây. Tiến hành xác định nhà đầu tư sơ cấp hay đầu tư thứ cấp phải là người chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi thành phố xác định lại.

Ngoài ra, thành phố sẽ xử lý ngay các trường hợp đưa đất vào sử dụng trong quá trình gia hạn sử dụng đất. Tiến hành xác định giá thu tiền sử dụng đất đối với 15 cơ sở nhà đất công sản. Thực hiện quy trình thu hồi dự án 181ha tại khu vực Đa Phước trên đường Nguyễn Tất Thành.

Ông Chương cũng cho biết, thành phố đang phối hợp với Bộ Công an xử lý theo quy định đối với các sai phạm tại dự án Ghềnh Bàng, Bãi Đa của Công ty CP Xây dựng 79 trước đây và lô đất L09 của khu biệt thự Suối Đá ở bán đảo Sơn Trà...

“Đã có phương án xử lý cụ thể cho từng nội dung. Khi có điều kiện, sở sẽ công khai cụ thể việc này”, ông Chương cho biết.

Lãnh đạo Sở TN&MT TP. Đà Nẵng cũng cho biết, trong thời gian chờ nghị quyết từ Trung ương, TP. Đà Nẵng vẫn chủ động được các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp. Trong đó, có việc cho phép doanh nghiệp dùng tài sản của dự án đó hoặc dự án khác dùng làm tài sản đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong tương lai sau khi xác định lại.

Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện khai thác nguồn lực đất đai hiện có là 345 khu đất có diện tích lớn và 20.166 lô đất tái định cư để đảm bảo tính hiệu quả cao nhất thông qua đấu giá cho thuê mặt bằng có thời hạn; rà soát quỹ đất công ưu tiên công viên, vườn dạo....

"Các dự án tháo gỡ được tuy không nhiều nhưng là tín hiệu và là bước đệm khi đề án được Chính phủ ban hành là thực hiện ngay", ông Chương cho biết.

Đà Nẵng tiếp tục xử lý các sai phạm ở bán đảo Sơn Trà ảnh 2

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, trao đổi thông tin tại buổi họp báo.

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho biết: Trong báo cáo có gần 1.200 dự án đang vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ. Hiện nay, chỉ có tháo gỡ, xử lý được các khó khăn vướng mắc này thì Đà Nẵng mới khơi thông được các nguồn lực từ trong dân và doanh nghiệp để phát triển. Bởi dư địa của thành phố chỉ có từng đó, không thể hơn được hơn nữa.

"Thành phố đang gấp rút làm cụ thể hơn, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền thành phố sẽ chủ động làm. Tất cả phấn đấu, để năm 2025 xử lý dứt điểm các vướng mắc này để thành phố vươn lên phát triển", ông Cường cho biết.

MỚI - NÓNG