Đà Nẵng thêm 7 ca dương tính, 3 người phát hiện trong khu phong tỏa

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng thêm 7 ca dương tính, 3 người phát hiện trong khu phong tỏa
TPO - Chiều 26/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng (BCĐ) cho hay trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó 4 người phát hiện trong khu cách ly tập trung. 3 trường hợp còn lại ở trong khu phong tỏa tam giác Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám – Lý Thái Tổ (quận Thanh Khê).

BN N.L. (64 tuổi, trú quận Thanh Khê), là F1 (chồng) của BN 13037.

BN N.L.T.D. (24 tuổi, trú quận Thanh Khê), nhân viên văn phòng tại công ty Green Global (Hải Châu), là F1 của những người trong gia đình gồm: BN14147, BN13867 và BN 13050.

Đà Nẵng thêm 7 ca dương tính, 3 người phát hiện trong khu phong tỏa ảnh 1

Khu phong tỏa Lê Duẩn – Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám có nhiều kiệt hẻm với mật độ dân số cao. Ảnh: Thanh Trần.

BN H.T.B (28 tuổi, trú quận Thanh Khê), làm nghề đóng đồ nội thất. BN cũng là F1 của những người trong gia đình, gồm BN 14139, BN 14143, BN số 14138.

BN N.T.T (39 tuổi, trú quận Thanh Khê) bị thiểu năng trí tuệ, ở trong khu vực phong tỏa Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám – Lý Thái Tổ.

BN N.K.T.H (29 tuổi, trú quận Thanh Khê),làm nghề sửa chữa điện thoại tại nhà. BN này được lấy mẫu trong khu vực phong toả.

BN L.N.N.T (27 tuổi, trú quận Thanh Khê), ở trong khu phong tỏa.

BN N.X.Đ (59 tuổi, trú quận Liên Chiểu), làm nghề xây dựng, là F1 của BN 13033.

Đà Nẵng thêm 7 ca dương tính, 3 người phát hiện trong khu phong tỏa ảnh 2

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho người dân trong khu pphong tỏa. Ảnh: Thanh Trần.

Khu phong tỏa Lê Duẩn – Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám có gần 2.500 nhân khẩu. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ dân ở yên trong nhà, thường xuyên đeokhẩu trang, không chuyển hàng hóa, vật dụng ra bên ngoài. Lực lượng chức năng sẽ tiếp nhận và giao hàng hóa từ bên ngoài vào tận nhà cho người dân theo khung giờ.

MỚI - NÓNG