Đà Nẵng thêm 2 người dân ở gần bar New Phương Đông dương tính

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng thêm 2 người dân ở gần bar New Phương Đông dương tính
TPO - Hai người dân nghi mắc COVID-19 nhà ở trên đường Đống Đa (quận Hải Châu), gần vũ trường New Phương Đông.

Tối 6/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng vừa cho biết có thêm 2 trường hợp nghi mắc COVID-19.

Bệnh nhân N.V.T. (nam, 61 tuổi, trú tại đường Đống Đa, phường Thuận quận Hải Châu) là giám sát công trình. Ngày 5/5, bệnh nhân sốt cao, nhức mỏi toàn thân, khó thở, khô miệng nên Bệnh viện Phổi để khám và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Bệnh viện Phổi gửi mẫu đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng xét nghiệm, cũng có kết quả dương tính.

Đà Nẵng thêm 2 người dân ở gần bar New Phương Đông dương tính ảnh 1

Khu dân cư xung quanh vũ trường New Phương Đông đã bị phong tỏa.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân có đến giám sát công trình ở Hòa Sơn và trên đường đi không ghé địa điểm nào. Ngày 2/5, bệnh nhân về quê ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) tổ chức ăn uống với hơn 10 người.

Thêm một trường hợp nữa là bệnh nhân V. T. H. Đ. (nữ, 56 tuổi, cùng nhà với ông T.). Bà Đ. được xác định là F1 của ông T. nên được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thường xuyên đi chợ Đống Đa vào buổi sáng các ngày từ 3-5/5.

Hiện cả hai bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Được biết, nhà của hai trường hợp trên ở gần bar New Phương Đông, nằm trong khu vực bị phong tỏa.

Như Tiền Phong đã thông tin, sáng 6/5, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa và phun khử khuẩn khu dân cư xung quanh vũ trường.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.