Từ 12h ngày 7/5, Đà Nẵng cấm các nhà hàng phục vụ khách ăn uống tại chỗ

0:00 / 0:00
0:00
Từ 12h ngày 7/5, Đà Nẵng cấm các nhà hàng phục vụ khách ăn uống tại chỗ
TPO - Thành phố nghiêm cấm các cửa hàng ăn uống phục vụ khách tại chỗ.

Tối nay (6/5) UBND TP Đà Nẵng cho hay đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tiếp tục dừng dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, từ 12h ngày 7/5, Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thành phố chỉ cho phép các hàng quán bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách. Nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ.

Từ 12h ngày 7/5, Đà Nẵng cấm các nhà hàng phục vụ khách ăn uống tại chỗ ảnh 1

Đà Nẵng cấm phục vụ khách ăn uống tại chỗ từ trưa ngày 7/5. Ảnh: Thanh Trần.

Trước đó, Đà Nẵng cũng đã dừng các hoạt động không thiết yếu để chống dịch như các lễ hội, karaoke, tắm biển... Ngoài ra, các tiệc ăn uống tập thể (đám hiếu, đám hỉ, liên hoan, tân gia…) tập trung quá 30 người cũng bị tạm dừng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.