Có F1, Đà Nẵng giảm 50% quân số đến làm việc trong tòa nhà hành chính

0:00 / 0:00
0:00
Có F1, Đà Nẵng giảm 50% quân số đến làm việc trong tòa nhà hành chính
TPO - Tòa nhà Trung tâm hành chính Đà Nẵng là nơi làm việc tập trung của hơn 100 người.

Ngày 6/5, sau khi xác định một cán bộ đang làm việc trong Trung tâm hành chính thuộc diện F1, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị trong tòa nhà thực hiện việc giãn cách.

Cụ thể, các đơn vị phải sắp xếp số lượng nhân lực tới tòa nhà làm việc khoảng 50%. Tất cả cán bộ công chức đến làm việc phải tuân thủ quy định 5K. Số còn lại làm việc ở nhà, hạn chế tiếp xúc ngoài cộng đồng.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu dân cư xung quanh vũ trường Phương Đông (đường Đống Đa, quận Hải Châu). Đây là nơi làm việc của bệnh nhân 2999, và bệnh nhân 2982 cũng từng tới đây.

Có F1, Đà Nẵng giảm 50% quân số đến làm việc trong tòa nhà hành chính ảnh 1
50% của các đơn vị sẽ tới Trung tâm hành chính, số còn lại làm việc ở nhà. - Ảnh: Thanh Trần.

Ngoài ra, khu chung cư 12T3 trên đường Bùi Dương Lịch (quận Sơn Trà) cũng đang được áp dụng biện pháp cách ly y tế khi một cư dân sống tại đây bước đầu xác định dương tính với SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.