Đà Nẵng: Phong toả khu dân cư nơi 'đại gia đình' có 6 người cùng mắc COVID-19

Khu vực từ số 02 đến 48 đường Hồ Huân Nghiệp đã được thiết lập vùng cách ly y tế.
Khu vực từ số 02 đến 48 đường Hồ Huân Nghiệp đã được thiết lập vùng cách ly y tế.
TPO - Khu vực dân cư gần gia đình có 6 người mắc COVID-19 tại đường Hồ Huân Nghiệp (TP Đà Nẵng) đã được phong toả, cách ly để phòng chống dịch COVID-19 lây lan.

Ngày 27/8, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định thiết lập cách ly y tế tại khu vực tổ 61, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn).

Theo đó, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng sẽ thiết lập khu vực cách ly từ số nhà 02 đến số nhà 48 đường Hồ Huân Nghiệp giáp đường Lê Văn Hưu và đường Mỹ An 14). Thời gian thiết lập bắt đầu từ 0h ngày 26/8.

Đây là khu vực có gia đình gồm 6 người bị lây nhiễm COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố. Cụ thể, bệnh nhân 1.017 ( nữ, là chủ quán cà phê trên đường Hồ Huân Nghiệp) được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào ngày 24/8. Bệnh nhân 1.017 từng đi chợ Hà Thân và chợ Bắc Mỹ An trước khi dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến ngày 25/8, lần lượt 5 người nhà của bệnh nhân 1.017 được xét nghiệm và công bố mắc COVID-19, được đưa lên bệnh viện dã chiến Hoà Vang cách ly chữa trị. Các bệnh nhân trong gia đình bệnh nhân 1.017, bao gồm: chồng (bệnh nhân 1025), con trai (bệnh nhân 1.027), con gái (bệnh nhân 1.029), cháu nội (bệnh nhân 1.026), và cháu ngoại (bệnh nhân 1.028).

Cũng trong ngày 27/8, tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) chính quyền Đà Nẵng cũng đã có quyết định dỡ bỏ biện pháp cách ly phong toả đối với 2 chung cư B1 và A3. Hai chung cư này được thiết lập vùng cách ly y tế theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng từ ngày 13/8 do có các ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong đó chung cư B1 có 4 ca, chung cư A3 có 2 ca mắc COVID-19.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.