Bí thư Thành ủy Đà Nẵng:

Đà Nẵng phải tiếp tục xét nghiệm tầm soát để phát hiện F0 còn lại trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng phải tiếp tục xét nghiệm tầm soát để phát hiện F0 còn lại trong cộng đồng
TPO - Đó là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng sau khi Đà Nẵng kết thúc 20 ngày thực hiện các biện pháp mạnh để phòng chống dịch COVID-19 (16/8-5/9).

Bí thư Thành ủy cho hay, trong 20 ngày qua, Đà Nẵng đã tiến hành 5 đợt xét nghiệm toàn diện toàn thành phố, phát hiện ra 2.400 ca mắc COVID-19. Riêng xét nghiệm đại diện hộ gia đình phát hiện 265 ca mắc và 828 trường hợp liên quan, chủ yếu tập trung trong hộ gia đình.

“Đó là một con số không hề nhỏ, nếu không thực hiện xét nghiệm triệt để thì nguy cơ lây nhiễm sẽ rất lớn”, ông nhận định.

Đà Nẵng phải tiếp tục xét nghiệm tầm soát để phát hiện F0 còn lại trong cộng đồng ảnh 1

Người dân khu chung cư đi lấy mẫu xét nghiệm đại điện hộ gia đình. Ảnh: Thanh Trần.

Việc xét nghiệm là cơ sở đánh giá mức độ dịch bệnh trên địa bàn, từ đó đưa ra những biện pháp ứng phó với dichh bệnh. “Có một tín hiệu vui là những quyết định, biện pháp chúng ta đưa ra trong những ngày qua rất sát, đúng. Đợt một xét nghiệm số ca mắc hộ gia đình là 85 ca, đợt lên 121 ca. Từ đợt hai trở đi, thành phố giãn cách rõ rệt, số ca mắc còn 39 ca, đợt 4 còn 18 ca và đợt 5 chỉ còn 6 ca. Chứng tỏ chúng ta đã tầm soát và giảm được số F0 trong cộng đồng”, ông Quảng nói.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng nhìn nhận, hiện nguy cơ F0 còn sót lại trong cộng đồng vẫn còn, các nguồn lây vẫn còn tiềm ẩn, chỉ có thể thông qua xét nghệm tầm soát mới phát hiện được. Vì vậy phải tiếp tục xét nghiệm tầm soát để phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Yêu cầu ngành Y tế xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai sớm việc xét nghiệm trong thời gian tới.

Như Tiền Phong thông tin, sau 8h ngày 5/9, Đà Nẵng sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị số 05 của UBND TP. Một số hoạt động ở vùng xanh và vùng vàng sẽ được nới lỏng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.