Đà Nẵng lập tức giãn dân sau khi phát hiện chùm ca mắc COVID-19 trong cùng kiệt hẻm

0:00 / 0:00
0:00
Giãn dân ở kiệt 90 Đông Đa (phường Thuận Phước, TP Đà Nẵng). Ảnh: G.H
Giãn dân ở kiệt 90 Đông Đa (phường Thuận Phước, TP Đà Nẵng). Ảnh: G.H
TPO - Ngày 17/9, lực lượng chức năng phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã di dời 17 hộ dân với 53 nhân khẩu để giãn dân tại kiệt (hẻm) 90 đường Đống Đa sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 sinh sống bên trong kiệt này. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường Thuận Phước thông báo việc giãn dân đến toàn bộ hộ gia đình trong kiệt 90 đường Đống Đa.

Theo báo cáo của ngành chức năng địa phương, trong ngày 17/9, tại kiệt 90 đường Đống Đa qua xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca là F1 cùng nhà.

 Đà Nẵng lập tức giãn dân sau khi phát hiện chùm ca mắc COVID-19 trong cùng kiệt hẻm ảnh 1

Lực lượng chức năng địa phương hướng dẫn người dân kiệt 90 Đông Đa giãn dân phòng chống dịch lây lan.

 Đà Nẵng lập tức giãn dân sau khi phát hiện chùm ca mắc COVID-19 trong cùng kiệt hẻm ảnh 2

Thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực phát hiện các ca mắc COVID-19.

Nhận thấy, số hộ dân trong kiệt có lộ giới nhỏ, có nguy cơ lây lan dịch COVID-19 rất cao chính quyền địa phương đã quyết định giãn dân để đảm bảo an toàn cho các hộ dân lân cận và hạn chế tối đa việc lây lan, bùng phát của dịch trong khu vực.

Những người dân tại kiệt 90 đường Đống Đa được di chuyển đến trường THPT Trần Phú (11 đường Lê Thánh Tôn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Mỗi gia đình trong kiệt sẽ có 1 người ở lại để đảm bảo sinh hoạt trong thời gian thực hiện giãn dân.

Theo báo cáo của CDC TP Đà Nẵng, ngày 17/9 Đà Nẵng ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc (tính từ 10/7) trên địa bàn lên con số 4.604 ca.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.