Có 24 kết quả :

Bài toán an cư nào cho người dân phố cổ khi chính sách giãn dân được thực thi?

Bài toán an cư nào cho người dân phố cổ khi chính sách giãn dân được thực thi?

Sau hơn 2 thập kỷ im ắng, chủ trương “Giãn dân phố cổ” của thủ đô Hà Nội đang tái khởi động. Rất nhiều dự án phù hợp với nhu cầu của cộng đồng phố cổ đang chờ đón họ, mà một trong những điểm sáng về v ị trí, hệ tiện ích cũng như thỏa mãn được áp lực sinh kế, văn hóa sống phải kể đến là dự án chung cư cao cấp BID Residence.
Cảnh chật chội trên phố Hàng Đào Ảnh: Như Ý

Dân phố cổ 'tắc' trong phố

TP - Một đề án được dư luận đặc biệt quan tâm là Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 1998. Với mục tiêu di chuyển trên 6.500 hộ dân, với khoảng 27.000 người từ phố cổ sang quận Long Biên, đề án được mong đợi sẽ giảm mật độ dân phố cổ, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa, kiến trúc. Thế nhưng, đến thời điểm này, chưa hộ dân nào được di dời, tất cả vẫn đang… nằm trên giấy. 
Cần thực hiện nghiêm Luật Thủ đô, giãn dân ra ngoại thành để giảm thiểu ô nhiễm. Ảnh: TP

Giãn dân để chống ô nhiễm

TP - “Để mật độ dân số đông trong khu vực nội đô sẽ kéo theo sự gia tăng của các phương tiện giao thông, rồi quá trình đầu tư, xây dựng công trình nhiều hơn, các sinh hoạt đời thường cũng tăng lên… Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí xảy ra là điều đương nhiên”, đại biểu Quốc hội Trương Minh Hoàng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị thực hiện nghiêm Luật Thủ đô, giãn dân ra ngoại thành để chống ô nhiễm.
Tin vắn

Tin vắn

TP - Sáng qua, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khai mạc triển lãm Đề án giãn dân phố cổ. Ngay trong ngày khai mạc, đã có hàng trăm người dân đến tìm hiểu thông tin, góp ý với chính quyền về Đề án giãn dân.
Giãn dân phố cổ, dân lo thiếu tiền mua nhà

Giãn dân phố cổ, dân lo thiếu tiền mua nhà

TP - Trong buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp HĐND TP của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, ngày 16/7 hàng chục kiến nghị của cử tri tập trung vào nạn lập bãi trông giữ xe chặt chém, bộ mặt đô thị nhếch nhác, di dân phố cổ, lấy phiếu tín nhiệm...
Bắt Tổng giám đốc Cty Hồng Hà

Bắt Tổng giám đốc Cty Hồng Hà

TP - Liên quan đến vụ lợi dụng dự án giãn dân phố cổ Hà Nội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 26-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ ông Trần Ứng Thanh (Tổng giám đốc Cty CP Vật liệu xây dựng và XNK Hồng Hà) tại một khách sạn ở quận 3, TPHCM, di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra.
Thêm vụ lừa gần 200 tỷ đồng

Thêm vụ lừa gần 200 tỷ đồng

TP - Ngày 25-9, Công an Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của một số lãnh đạo Cty CP Vật liệu xây dựng và XNK Hồng Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc chào bán bất hợp pháp căn hộ thuộc dự án giãn dân phố cổ, chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng của khách.
Dùng 100ha đất để giãn dân phố cổ

Dùng 100ha đất để giãn dân phố cổ

TP - Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị tổ chức công bố và bàn giao hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất trong quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Việt Hưng tỷ lệ 1/500, phục vụ dự án nhà ở giãn dân phố cổ quận Hoàn Kiếm.
Đề án chưa duyệt, nhà đã rao bán

Đề án chưa duyệt, nhà đã rao bán

TP - Mặc dù đề án giãn dân phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang lấy ý kiến hoàn thiện để trình thành phố phê duyệt, nhưng trên thị trường đã rao bán rầm rộ các căn hộ phục vụ khu giãn dân.
Giãn dân phố cổ: Ai ở, ai đi

Giãn dân phố cổ: Ai ở, ai đi

TP - Chủ trương giãn dân phố cổ đã được Hà Nội ấp ủ từ nhiều năm nay, song sau rất nhiều lần các kế hoạch đều chưa được thực hiện. Mới đây các cơ quan chức năng đã đề xuất nhiều cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện tốt đề án giãn dân phố cổ, trong đó việc ai đi, ai ở cũng được đề cập cụ thể.