Đà Nẵng dành gói vay ưu đãi 50 tỷ cho công nhân, lao động nghèo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, đây là món quà của chính quyền thành phố dành tặng cho công nhân, người lao động trên địa bàn nhân dịp Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sáng 16/10, Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra với sự tham dự của hơn hơn 342 đại biểu là đoàn viên, công nhân, người lao động trên địa bàn.

Đà Nẵng dành gói vay ưu đãi 50 tỷ cho công nhân, lao động nghèo ảnh 1

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Đà Nẵng sẽ có gói vay ưu đãi 50 tỷ đồng, thực hiện trong 5 năm 2024 - 2029 cho công nhân, người lao động. (Ảnh: Giang Thanh).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng thống nhất chủ trương giao UBND TP trình HĐND TP xem xét các đối tượng và ủy thác cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để giải quyết cho đội ngũ công nhân, người lao động thành phố gói vay 50 tỷ đồng, thực hiện trong 5 năm 2024 - 2029.

“Chúng tôi đã bàn bạc về vấn việc này rất nhiều, phải triển khai hiệu quả, thiết thực, như nhiệm kỳ trước đã có công trình có ý nghĩa Khu nhà ở công nhân KCN Hòa Cầm. Xuất phát từ tình hình thực tiễn, đời sống lao động công nhân thành phố, Ban cán sự Đảng đã quyết định vấn đề này”, ông Quảng nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị Liên đoàn Lao động TP chủ động phối hợp cơ quan liên quan, đề xuất đối tượng vay, ưu tiên cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vay vốn.

Đà Nẵng dành gói vay ưu đãi 50 tỷ cho công nhân, lao động nghèo ảnh 2

Gói vay này sẽ ưu tiên cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

“Đây là món quà thành phố gửi tặng công nhân, người lao động nhân dịp Đại hội. Món quà xuất phát từ thực tiễn đời sống của người lao động, công nhân, tạo điều kiện cho người lao động trang trải và ổn định cuộc sống”, ông Quảng cho hay.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động các cấp Công đoàn TP với nhiều chuyển biến tích cực.

Các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động được triển khai kịp thời, chu đáo, linh hoạt theo tình hình, điều kiện thực tiễn với những “Chuyến xe Công đoàn”, “Tết sum vầy”, “Phiên chợ công nhân”, lễ cưới tập thể, hàng chục ngàn Gói an sinh công đoàn trong đợt dịch COVID-19… để lại dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

Đà Nẵng dành gói vay ưu đãi 50 tỷ cho công nhân, lao động nghèo ảnh 3

Nhà ở công nhân KCN Hòa Cầm cũng là một món quà của Thành ủy Đà Nẵng cho công nhân, người lao động

Ông Quảng cũng đánh giá cao kết quả các phong trào thi đua yêu nước, khi có hơn 20 nghìn sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi hơn 18,5 tỷ đồng, có 504 công trình, sản phẩm được công nhận với giá trị hơn 3,2 tỷ đồng.

“Vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được phát huy rõ nét khi các cấp Công đoàn chủ động phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đề xuất thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động; tham gia giải quyết kịp thời các vụ ngừng việc, tập trung đông người, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trên địa bàn”, ông Quảng cho hay.

MỚI - NÓNG