Bí thư TPHCM: Khẩn trương gỡ rào cản, giải quyết vấn đề nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đề nghị đánh giá những tác động có liên quan đến kinh tế - xã hội của thành phố đối với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, khẩn trương tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tập trung giải quyết vấn đề nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân 

Sáng 10/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ chức Hội nghị lần thứ 23.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Theo ông Nên, từ sau Hội nghị Thành ủy lần thứ 21 (ngày 8/7) đến nay, toàn hệ thống chính trị thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ và thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trước hết, thành phố đã tập trung quán triệt, triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 31, Nghị quyết số 24 và Kết luận số 14 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 98 của Quốc hội cùng với các nhiệm vụ, giải pháp của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra.

Bí thư TPHCM: Khẩn trương gỡ rào cản, giải quyết vấn đề nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ảnh 1

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Bí thư Thành uỷ TPHCM khẳng định, tăng trưởng kinh tế GRDP thành phố quý sau cao hơn quý trước. Quý I tăng 0,7%, quý II là 5,87% và quý III đạt 6,71% và tính chung 9 tháng tăng hơn 4,57%. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với thực hiện chủ đề năm đạt nhiều kết quả tích cực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt hơn trước.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Nên cũng nhìn nhận còn nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp. Chẳng hạn việc thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, xuất khẩu còn nhiều vướng mắc, tồn đọng, đồng thời những phát sinh mới, việc tháo gỡ cũng chưa kịp thời. Mặt khác, hiện tại, nhiều doanh nghiệp chưa vượt qua được những khó khăn, thử thách.

“Tôi đề nghị các đồng chí đánh giá xác đáng những mặt làm được, những mặt chưa được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của tình hình trên. Dự báo những khó khăn, thử thách, rủi ro sẽ phải đối mặt trong thời gian tới và đề xuất những giải pháp cụ thể, đủ mạnh, khả thi để tạo chuyển biến tình hình và đạt kết quả 3 tháng cuối năm”, Bí thư Thành uỷ TPHCM lưu ý.

Bí thư TPHCM: Khẩn trương gỡ rào cản, giải quyết vấn đề nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ảnh 2

Lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự hội nghị.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cũng yêu cầu phải đề xuất những nhóm giải pháp cho năm 2024 để thành phố tăng tốc chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TPHCM đề ra, trong đó trọng tâm là triển khai có hiệu quả nhất Nghị quyết 98 của Quốc hội, Nghị định 73 của Chính phủ. Ông Nên cũng cho hay, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề nội dung đầu tư công ngay trong tháng 10 này.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, tại Hội nghị Thành uỷ lần thứ 17 vào tháng 9/2022, Thành ủy đã tiến hành sơ kết, đánh giá một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05 về kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố và nghiêm túc, trách nhiệm và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện ba chủ đề quan trọng là y tế, phục hồi kinh tế và vấn đề xã hội.

Do đó, hội nghị lần này, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đề nghị chú trọng đánh giá những tác động có liên quan đến kinh tế - xã hội của thành phố đối với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đó là việc ban hành chế độ, chính sách thu hút, đãi ngộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; ổn định thị trường lao động, chuyển đổi cơ cấu việc làm theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó là khẩn trương tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tập trung giải quyết vấn đề nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG