Đã mắt với siêu phẩm ‘xe đạp chổng ngược’ tại giải Teqball Thế giới 2024

TPO - Chiều 9/6, tại bãi biển TP. Quy Nhơn (khu vực Tượng đài Chiến Thắng) diễn ra vòng chung kết giải Teqball Thế giới 2024 với các nội dung đôi nam nữ, đơn nam và đôi nam.

Màn tranh tài đầy hấp dẫn ở nội dung đôi nam. Clip: Trương Định

Theo ghi nhận của PV, có rất đông người hâm mộ đến theo dõi, cổ vũ cho các vận động viên.

Sau hơn 2 giờ thi đấu, kết quả chung cuộc, ở nội dung đôi nam nữ, cặp đôi đến từ xứ sở Teqball là Krisztina Acs và Csaba Banyik (Hungary) đã xuất sắc giành chiến thắng trước bộ đôi đến từ Thái Lan.

Đã mắt với siêu phẩm ‘xe đạp chổng ngược’ tại giải Teqball Thế giới 2024 ảnh 1Đã mắt với siêu phẩm ‘xe đạp chổng ngược’ tại giải Teqball Thế giới 2024 ảnh 2

Cặp đôi đến từ xứ sở Teqball ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Trương Định

Còn ở nội dung đơn nam, Apor Gyorgydeak (Romania) giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Adam Blazsovics (Brazil).

Đã mắt với siêu phẩm ‘xe đạp chổng ngược’ tại giải Teqball Thế giới 2024 ảnh 3
Đã mắt với siêu phẩm ‘xe đạp chổng ngược’ tại giải Teqball Thế giới 2024 ảnh 4

Nhà vô địch nội dung đơn nam. Ảnh: Trương Định

Đã mắt với siêu phẩm ‘xe đạp chổng ngược’ tại giải Teqball Thế giới 2024 ảnh 5

Người hâm mộ đến theo dõi cổ vũ cho các VĐV. Ảnh: Trương Định

Đặc biệt, tại nội dung đôi nam, người hâm mộ được chiêm ngưỡng màn thi đấu đầy tính cống hiến, đẳng cấp của các cầu thủ đến từ Thái Lan, với những cú dứt điểm theo kiểu “xe đạp chổng ngược”.

Đã mắt với siêu phẩm ‘xe đạp chổng ngược’ tại giải Teqball Thế giới 2024 ảnh 6Đã mắt với siêu phẩm ‘xe đạp chổng ngược’ tại giải Teqball Thế giới 2024 ảnh 7

Những cú dứt điểm theo kiểu “xe đạp chổng ngược”. Ảnh: Trương Định

Kết quả chung cuộc ở nội dung này, Boonkoom Tipwong, Phakpong Dejaroen (Thái Lan) và Sorrasak Thaosiri, Jirati Chanliang (Thái Lan) cùng nhận HCV.

Diễn ra từ ngày 6 đến 9/6, giải do Liên đoàn Teqball Quốc tế (FITEQ) - Công ty TNHH Đầu tư thể thao Sài Gòn phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức, với sự tranh tài của 115 vận động viên nam nữ đến từ 52 quốc gia.

Ra đời tại Hungary năm 2014, môn thể thao Teqball đã có 5 kỳ World Cup (2017, 2018, 2019, 2022, 2023). Giải Teqball tại Quy Nhơn lần này cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực châu Á.

Tin liên quan